Môi trường và cuộc sống

Trung Quốc phá hủy 300 con đập và đóng cửa nhà máy thủy điện để cứu hệ sinh thái sông Dương Tử

Ngọc Ánh (theo SCMP, Tân Hoa Xã) 11/07/2025 18:19

(CLO) Trung Quốc đã phá hủy 300 con đập và đóng cửa phần lớn các nhà máy thủy điện nhỏ trên sông Chishui – một nhánh chính ở thượng nguồn sông Dương Tử – nhằm phục hồi hệ sinh thái nước ngọt đang bị tổn hại nghiêm trọng.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã ngày 7/7, tính đến cuối tháng 12/2024, 300 trong tổng số 357 con đập trên sông Chishui đã được tháo dỡ , trong khi 342 trong số 373 nhà máy thủy điện nhỏ đã ngừng hoạt động.

untitled(4).png
Một chiếc thuyền nghiên cứu chở cá tầm sông Dương Tử giống đến điểm thả ở một đoạn sông thuộc tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc vào ngày 3/4. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sông Chishui dài hơn 400 km, chảy qua các tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên, vốn được xem là "nơi trú ẩn cuối cùng" của các loài cá đặc hữu tại thượng nguồn Dương Tử.

Trong nhiều thập kỷ, khu vực này bị bao phủ bởi mạng lưới đập và trạm thủy điện dày đặc, gây gián đoạn dòng chảy, khiến các đoạn sông cạn khô và làm mất diện tích đẻ trứng cũng như hành lang di cư của cá.

Theo báo cáo, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu chương trình khôi phục sinh thái năm 2020, nhiều loài sinh vật dưới nước – trong đó có cá tầm Dương Tử – đã có dấu hiệu phục hồi môi trường sống.

Cá tầm Trung Quốc, loài cá nước ngọt khổng lồ cuối cùng ở sông Dương Tử, từng bị Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tuyên bố tuyệt chủng ngoài tự nhiên vào năm 2022, nay đang có cơ hội trở lại.

Bên cạnh việc tháo dỡ đập, Trung Quốc đã thực hiện một loạt chính sách nhằm bảo vệ hệ sinh thái sông Dương Tử, trong đó đáng chú ý là lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 10 năm từ năm 2020 và quy định siết chặt hoạt động thủy điện nhỏ. Riêng tỉnh Tứ Xuyên đã xử lý hơn 5.100 nhà máy thủy điện nhỏ, đóng cửa 1.223 trong số đó.

Ngoài ra, chính quyền địa phương còn cấm khai thác cát tại nhiều đoạn sông để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh sản của các loài động vật thủy sinh.

Trong thông báo công bố tháng 8/2024, Bắc Kinh xác nhận chất lượng nước sông Dương Tử và các phụ lưu đã đạt mức "xuất sắc", trong khi cá, động vật không xương sống và lưỡng cư đang phục hồi mạnh.

Ngọc Ánh (theo SCMP, Tân Hoa Xã)