Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội báo cáo việc cấp phép phòng khám liên quan đường dây “cò mồi” lừa đảo bệnh nhân

Văn Hiền 12/07/2025 17:11

(CLO) Trước phản ánh về vụ việc “cò mồi” giả danh bảo vệ bệnh viện đưa bệnh nhân vào phòng khám không phép, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội báo cáo toàn bộ quá trình thẩm định và quản lý Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ số 44 phố Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản khẩn gửi Sở Y tế TP Hà Nội, đề nghị làm rõ quy trình thẩm định, cấp phép hoạt động đối với Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn, hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám này kể từ khi được cấp phép cho đến thời điểm xảy ra sai phạm.

Thời hạn báo cáo trước 10h ngày 14/7/2025 để Cục tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

co-moi-benh-vien-bo-.jpg
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo việc thẩm định cấp giấy phép phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương. Trong ảnh là các đối tượng bị tạm giữ hình sự trong vụ việc có liên quan đến cò mồi bệnh viện. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã triệt phá một đường dây lừa đảo y tế tinh vi, lợi dụng sự lo lắng của người bệnh để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, các đối tượng giả danh bảo vệ bệnh viện, tiếp cận người dân tại khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K, rồi dụ dỗ đưa vào phòng khám "ma" tại địa chỉ số 44 Thợ Nhuộm.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980) là chủ phòng khám đã mở cơ sở khám sản phụ khoa không phép từ tháng 3/2024. Hương thuê bác sĩ, đồng thời móc nối với các đối tượng Lê Công Ngôi (SN 1984) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1983) để thực hiện hoạt động “cò mồi”.

Tính đến khi bị phát hiện, nhóm này đã lừa đảo 27 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng 123 triệu đồng.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế.

Vụ việc đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động phòng khám tư nhân, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng “cò mồi” bệnh viện vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân với hệ thống y tế.

Bộ Y tế khẳng định sẽ kiểm tra toàn diện và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có), đồng thời chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát các cơ sở hành nghề y tư nhân, ngăn chặn từ gốc các hình thức mạo danh, lừa đảo trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Người dân được khuyến cáo thận trọng, chỉ đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có giấy phép, rõ ràng về địa chỉ, bác sĩ và chi phí dịch vụ. Khi phát hiện bất thường, có thể phản ánh tới đường dây nóng của Bộ Y tế hoặc cơ quan công an địa phương.

Văn Hiền