Xã hội

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong khi chuyển viện ở Thanh Hóa

Hồng Phúc 12/07/2025 21:39

(CLO) Một nữ bệnh nhân 37 tuổi tử vong trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến (tỉnh Thanh Hóa), gia đình phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường đã được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc một nữ bệnh nhân tử vong trong quá trình chuyển viện sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến.

Chiều 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa rà soát toàn bộ quy trình khám, điều trị và chuyển viện đối với bệnh nhân nói trên, đồng thời báo cáo cụ thể kết quả về Cục trước 10h ngày 14/7 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Động thái này được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh bệnh nhân nguy kịch và phản ánh của người nhà về nghi vấn chậm trễ trong chuyển viện, thiếu trang thiết bị cấp cứu trên xe cứu thương.

Sở Y tế Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến (xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) liên quan đến vụ việc một bệnh nhân nữ tử vong khi đang điều trị tại đây.

Nạn nhân là bà T.T.B. (SN 1987, trú xã Hoằng Thanh), nhập viện ngày 8/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, chóng mặt, đau thượng vị, nôn nhiều và có tiền sử đái tháo đường tuýp 2. Sau thăm khám, bệnh viện chẩn đoán ban đầu: sốt virus, viêm họng thanh quản, trào ngược dạ dày thực quản và rối loạn chức năng gan.

518811774_24007824865512569_2696489303787722135_n.jpg
Thời điểm cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến. Ảnh: Cắt từ clip người nhà phản ánh sự việc.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân liên tục có biểu hiện mệt mỏi, đau ngực, khó thở, sốt không giảm. Đến sáng 10/7, bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày có gây mê. Tuy nhiên, sau đó tình trạng trở nặng. Đến khoảng 10h45 cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau ngực dữ dội, khó thở, nóng rát sau xương ức. Bệnh viện sau đó hội chẩn và quyết định chuyển tuyến.

Gia đình phản ánh bệnh viện chậm trễ trong việc chuyển tuyến dù tình trạng bệnh nhân nguy kịch. Đặc biệt, trong quá trình chuyển viện, bệnh nhân không được sử dụng bình oxy hay thiết bị hỗ trợ thở, dẫn tới ngừng thở, mắt trợn ngược, tím tái toàn thân.

Theo báo cáo của Bệnh viện Medic Hải Tiến, khi xe cứu thương đang trên đường chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, bệnh nhân đột ngột ngừng tim. Ê-kíp tiến hành cấp cứu tại chỗ, sau đó tiếp tục cấp cứu tích cực tại khoa hồi sức. Dù được đưa tới Bệnh viện Hợp Lực và tiếp tục cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là quy trình tiếp nhận, theo dõi và chuyển viện của Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến.

Hồng Phúc