Thế giới 24h

Campuchia chuẩn bị áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Hoài Phương (theo Tân Hoa Xã, Bangkok Post) 14/07/2025 16:11

(CLO) Thủ tướng Campuchia Hun Manet thông báo rằng nước này sẽ chính thức thực thi Luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc kể từ năm 2026.

Ngày 14/7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 32 năm thành lập Cảnh sát quân sự quốc gia Campuchia ở tỉnh Kampong Chhnang, ông Hun Manet khẳng định: “Luật nghĩa vụ quân sự sẽ giúp chúng ta tăng số lượng binh sĩ, củng cố sức mạnh quân đội”.

Theo đó, tất cả nam công dân Campuchia từ 18 đến 30 tuổi sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 24 tháng, dài hơn 6 tháng so với quy định cũ.

untitled(4).png
Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: CC/Wiki

Việc Campuchia tăng cường lực lượng quân sự diễn ra trong bối cảnh nước láng giềng Thái Lan đang tìm cách giảm căng thẳng dọc biên giới hai nước.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Songwit Noonpakdee, mới đây đã kêu gọi Campuchia cùng phối hợp rút vũ khí tầm xa và đồng bộ hóa giờ mở cửa các trạm kiểm soát biên giới nhằm thúc đẩy thương mại và đảm bảo an ninh cho dân thường.

Theo ông Songwit, Thái Lan chưa từng đóng cửa các cửa khẩu mà chỉ điều chỉnh giờ hoạt động từ 8h sáng đến 4h chiều. Trong khi đó, Campuchia đã chủ động đóng một số trạm kiểm soát. Ông đề xuất hai nước nên thống nhất thời gian hoạt động từ 8h sáng đến 6h chiều để tạo thuận lợi cho người dân qua lại và hàng hóa lưu thông.

Tướng Songwit cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tuần tra chung tại biên giới đang được tiến hành ba lần mỗi tuần, phản ánh sự gia tăng hợp tác quân sự giữa hai nước. Ông kêu gọi việc khôi phục mức độ hiện diện quân sự về như năm 2024 và loại bỏ các vũ khí tầm xa, nhằm tránh xung đột không đáng có và bảo vệ người dân sinh sống gần khu vực biên giới.

Hoài Phương (theo Tân Hoa Xã, Bangkok Post)