Xã hội

Bài thi Ngữ văn được chấm lại ít nhất 5%

Văn Hiền 14/07/2025 20:40

(CLO) Để tránh tình trạng “chấm chặt, chấm lỏng”, Bộ yêu cầu các Hội đồng thi thành lập tổ chấm kiểm tra, thực hiện chấm lại ít nhất 5% số bài thi tự luận.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đang tiến hành rà soát dữ liệu cuối cùng để chuẩn bị cho việc công bố điểm vào lúc 8h ngày 16/7 tới.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Riêng môn tự luận Ngữ văn do hai giám khảo chấm độc lập bằng tay, theo hướng dẫn, thang điểm và đáp án thống nhất của Bộ. Bài thi được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

512491267_4084016738502404_658850279112969355_n.jpg
Đối với bài thi Ngữ văn, mỗi bài thi sẽ do hai giám khảo chấm lại. Giám khảo chấm bài phúc khảo sẽ sử dụng bút mực có màu khác với màu đã được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Để tránh tình trạng “chấm chặt, chấm lỏng”, Bộ yêu cầu các Hội đồng thi thành lập tổ chấm kiểm tra, thực hiện chấm lại ít nhất 5% số bài thi tự luận. Các bài được chọn kiểm tra bao gồm: chọn ngẫu nhiên, chọn cả túi bài đã chấm, bài có điểm chênh lệch lớn giữa hai giám khảo, hoặc bài có điểm cao bất thường. Bộ cũng khuyến khích ưu tiên chấm lại những bài đã được hai giám khảo thống nhất điểm.

Tổ chấm kiểm tra sẽ chấm độc lập, sử dụng bút màu khác, báo cáo kết quả sau mỗi buổi và đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết. Quy trình này nhằm siết chặt tính khách quan và phòng ngừa sai sót trước khi công bố điểm.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã tăng cường giám sát, thanh tra chấm thi trên cả nước, đối sánh dữ liệu điểm thi, đồng thời đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin không xảy ra nghẽn mạng khi công bố điểm.

513935232_4084016578502420_2230804352432970074_n.jpg
Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 với gần 1,17 triệu thí sinh dự thi. Sau khi công bố điểm thi, chậm nhất ngày 22/7, thí sinh sẽ được nhận giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; chậm nhất 8/8 sẽ xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Sau khi có kết quả, thí sinh nếu chưa hài lòng có quyền nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi, trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm. Các Hội đồng thi sẽ trả kết quả phúc khảo chậm nhất sau 15 ngày.

Với bài Ngữ văn, hai giám khảo mới sẽ chấm độc lập bằng bút màu khác. Nếu có chênh lệch điểm, bài thi được chuyển cho giám khảo thứ ba. Nếu cả ba giám khảo chấm lệch điểm, điểm cuối cùng sẽ là trung bình cộng của ba lần chấm.

Với bài trắc nghiệm, phần mềm sẽ đối chiếu từng câu trả lời với hình ảnh đã quét và kết quả máy chấm. Nếu phát hiện sai lệch, phải xác định rõ nguyên nhân, sửa lỗi (nếu có), in kết quả trước – sau để lưu hồ sơ. Dữ liệu phúc khảo được ghi vào hai đĩa CD, niêm phong, có sự giám sát của công an và tổ giám sát.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh. Nếu lệch từ 0,5 điểm trở lên, phải tổ chức đối thoại giữa giám khảo chấm đợt đầu và giám khảo phúc khảo, có ghi biên bản xử lý.

Kỳ thi các năm trước cho thấy, việc phúc khảo nhiều trường hợp giúp thí sinh “lội ngược dòng”. Đơn cử năm 2020, một thí sinh tại Hà Tĩnh được điều chỉnh điểm bài tổ hợp Khoa học xã hội từ 14,75 lên 37,25 điểm do tô nhầm mã đề. Một số trường hợp khác được tăng điểm do phiếu trắc nghiệm bị in mờ, khiến máy không đọc được chính xác.

Việc tổ chức thi, chấm thi do các địa phương đảm nhiệm nhưng đề thi chung do Bộ ban hành. Sự phối hợp chặt chẽ, quy trình nghiêm ngặt cùng công nghệ hỗ trợ đang góp phần khẳng định tính công bằng, minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

Văn Hiền