Thế giới 24h

Nhật Bản lập cơ quan mới để giải quyết vấn đề người nước ngoài

Hoài Phương (theo Reuters, Jiji Press, Kyodo) 16/07/2025 06:42

(CLO) Ngày 15/7, Nhật Bản đã thành lập một cơ quan hành chính mới nhằm ứng phó với những vấn đề liên quan đến số lượng người nước ngoài tăng nhanh trong những năm gần đây.

Theo Chính phủ Nhật Bản, cơ quan mới này sẽ hoạt động như một "tháp kiểm soát" liên ngành để xử lý các vấn đề liên quan đến người nước ngoài, bao gồm tội phạm và tình trạng quá tải du lịch.

Văn phòng do Trợ lý Chánh Văn phòng Nội các Wataru Sakata đứng đầu, với 78 nhân viên, bao gồm cả cán bộ từ Cơ quan Dịch vụ Di trú.

untitled(1).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Nhật Bản vốn có chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhằm duy trì cơ cấu dân số đồng nhất, nhưng đã dần nới lỏng trong những năm gần đây để đối phó với tình trạng dân số già và lực lượng lao động suy giảm. Hiện có khoảng 3,8 triệu công dân nước ngoài sinh sống tại Nhật, chiếm khoảng 3% dân số — con số kỷ lục tính đến năm ngoái.

Việc thành lập cơ quan hành chính mới diễn ra sau khi một nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shigeru Ishiba đưa ra đề xuất hồi tháng 6 nhằm xây dựng một "xã hội chung sống hòa bình và trật tự với người nước ngoài", trong đó bao gồm các biện pháp thắt chặt điều kiện chuyển đổi bằng lái xe và mua bất động sản dành cho người nước ngoài.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Ishiba cho biết: "Tội phạm và hành vi hỗn loạn của một số người nước ngoài, cùng với việc lạm dụng nhiều hệ thống hành chính, đã tạo ra tình huống khiến công chúng cảm thấy bất an và bị lừa dối".

Mối quan ngại về dòng người nước ngoài đang gây ảnh hưởng đến tâm lý cử tri. Các cuộc khảo sát dư luận gần đây ghi nhận mức độ ủng hộ gia tăng đối với đảng dân túy Sanseito, vốn theo đuổi khẩu hiệu "Người Nhật trước tiên".

Theo hãng tin Kyodo, lãnh đạo đảng Sanseito, Sohei Kamiya, tuyên bố rằng toàn cầu hóa là "nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói ở Nhật Bản". Ông cũng cảnh báo rằng người nước ngoài đang mua đất, cổ phiếu và chiếm lĩnh thị trường lao động trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt nhân công.

Hoài Phương (theo Reuters, Jiji Press, Kyodo)