Mỹ đồng loạt triển khai 4 tàu sân bay tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
(CLO) Tuần này, bốn tàu sân bay của Hải quân Mỹ đồng loạt hoạt động tại các vùng biển tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trải dài từ Bờ Tây nước Mỹ đến ngoài khơi bán đảo Ả Rập.
Liên quan đến việc triển khai các nhóm tác chiến tàu sân bay, Hải quân Mỹ cho biết đây là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc duy trì "khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".
Cụ thể, Tàu USS Theodore Roosevelt vừa rời cảng San Diego hôm thứ Ba để thực hiện các cuộc tập trận tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu. Đây là lần triển khai đầu tiên kể từ khi tàu trở về sau 9 tháng hoạt động tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Trung Đông.
Trong khi đó, USS George Washington được phát hiện di chuyển ở biển Celebes, nằm giữa Philippines và Indonesia, sau khi xuất hiện ở Biển Đông và trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7.

Cũng trong hoạt động của Hạm đội 7, USS Carl Vinson vừa rời phía Bắc biển Ả Rập vào ngày 11/7 và hiện đang di chuyển trên biển Andaman, ngoài khơi Myanmar và Thái Lan.
Trước đó, tàu này đã hoạt động cùng USS Nimitz tại Trung Đông, trước khi quay trở lại Ấn Độ Dương. USS Nimitz, cùng với ba khu trục và một tàu chở dầu, được vệ tinh ghi nhận đang hiện diện ngoài khơi bờ biển Oman.
Trong khi đó, hai tàu sân bay khác của Hạm đội Thái Bình Dương chưa rời bến. USS Ronald Reagan vẫn đang được bảo dưỡng định kỳ tại Bremerton, Washington, còn USS Abraham Lincoln vừa trở lại cảng San Diego hôm 10/7 sau vài ngày ra khơi thử nghiệm.
Sự hiện diện của các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ diễn ra vào thời điểm Trung Quốc gần đây cũng đã điều hai tàu sân bay ra Thái Bình Dương.