Xã hội

Việt Nam trở lại top 10 Olympic Toán quốc tế

Văn Hiền 19/07/2025 11:11

(CLO) Sau một năm trượt dài với thứ hạng thấp kỷ lục, đoàn học sinh Việt Nam đã trở lại đầy ấn tượng tại Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2025 khi giành được 2 huy chương vàng, 3 bạc và 1 đồng, xếp hạng 9 trong tổng số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đây là cú bứt phá ngoạn mục, giúp Việt Nam trở lại nhóm 10 đội tuyển mạnh nhất thế giới sau kỳ IMO 2024 chỉ xếp hạng 33.

Hai huy chương vàng danh giá thuộc về Võ Trọng Khải (lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 38/42 điểm lọt vào top 10 thí sinh có điểm số cao nhất IMO 2025, và Trần Minh Hoàng (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) với 35 điểm vừa đủ chạm ngưỡng vàng. Điều đặc biệt, Khải và Hoàng từng là bạn học cùng lớp thời cấp 2 tại Hà Tĩnh, một cái nôi đang âm thầm sản sinh nhiều tài năng toán học cho đất nước.

download-3-1752883085-1456-1752883177.webp
Từ trái qua: Đình Tùng, Minh Hoàng, Trọng Khải, Đăng Dũng, Thanh Xuân và Đức Mân, tại IMO 2025, Australia. Ảnh: MOET

Ba huy chương bạc lần lượt được trao cho Nguyễn Đăng Dũng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) với 34 điểm; Nguyễn Đình Tùng (lớp 11, cùng trường) với 31 điểm và Lê Phan Đức Mân (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) với 28 điểm.

Nữ sinh duy nhất trong đội tuyển, Trương Thanh Xuân (lớp 11, Trường THPT chuyên Bắc Ninh) cũng để lại dấu ấn với huy chương đồng, đạt 22 điểm. Sự góp mặt của Xuân giúp đoàn Việt Nam hoàn thiện thành tích ấn tượng cả về điểm số lẫn sự đa dạng vùng miền.

Với tổng điểm 188, đoàn Việt Nam đứng thứ 9 thế giới, chỉ sau các cường quốc Toán học như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ba Lan, Israel, Ấn Độ và Singapore. Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 231 điểm, trong đó có hai thí sinh đạt điểm tuyệt đối 42/42. Năm nay, ngưỡng để đạt huy chương vàng là từ 35 điểm trở lên.

IMO 2025 được tổ chức tại Australia từ ngày 10–20/7, quy tụ 630 thí sinh. Mỗi thí sinh phải vượt qua hai ngày thi liên tiếp, mỗi ngày 4,5 giờ với ba bài toán hóc búa, tổng điểm tối đa là 42.

Các thí sinh có thể làm bài bằng tiếng mẹ đẻ, nếu đăng ký trước và được phê duyệt. Một điểm nhấn thú vị là bài số 2 trong đề thi năm nay được đề xuất bởi thầy Trần Quang Hùng, giáo viên Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), một trong những chuyên gia Toán học có nhiều đóng góp cho phong trào IMO Việt Nam.

Thành tích của đội tuyển năm nay không chỉ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn đang được khôi phục mạnh mẽ sau những năm trồi sụt.

Sau đúng nửa thế kỷ tham dự IMO (từ 1974), niềm tin vào thế hệ học sinh giỏi Toán Việt Nam một lần nữa được tiếp thêm sức mạnh, với những ngôi sao trẻ đang từng bước chinh phục đỉnh cao tri thức thế giới.

Văn Hiền