CHDC Congo và phiến quân M23 ký thỏa thuận ngừng bắn tại Qatar
(CLO) Ngày 19/7, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) và nhóm phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn đã ký thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Doha (Qatar) nhằm chấm dứt giao tranh kéo dài ở miền đông nước này.
Theo đó, văn kiện yêu cầu các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, chấm dứt tuyên truyền thù hận và không chiếm giữ thêm lãnh thổ bằng vũ lực.
Nhóm vũ trang M23, lực lượng đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn giàu khoáng sản ở miền đông CHDC Congo trong một đợt tấn công thần tốc hồi tháng 1 và 2, đã khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn riêng với chính quyền Kinshasa, sau khi đồng minh Rwanda của họ ký thỏa thuận hòa bình tại Washington tháng trước.

Liên minh châu Phi (AU) gọi đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Ngũ Đại Hồ.
Tuyên bố ngừng bắn là kết quả của ba tháng đàm phán do Qatar làm trung gian, và là một phần trong Tuyên bố Nguyên tắc giữa các bên. Tuyên bố bao gồm kiềm chế "tuyên truyền thù hận" và cơ chế đảm bảo thực hiện lệnh ngừng bắn.
Trước đó, M23 đã yêu cầu thỏa thuận riêng với chính phủ Kinshasa, sau khi Rwanda, đồng minh thân cận của nhóm, ký một hiệp định hòa bình với Congo tại Washington.
Miền đông Congo đã chìm trong xung đột suốt hơn ba thập kỷ, dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Hồi đầu năm, M23 mở đợt tấn công lớn, chiếm giữ các thành phố chiến lược như Goma và Bukavu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Dù chiến tuyến tạm thời ổn định từ tháng 2, giao tranh vẫn tiếp diễn.