Thí sinh “trượt thành đỗ” rồi lại… trượt: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng xin lỗi do phần mềm tuyển sinh
(CLO) Sau 10 ngày theo học tại Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), thí sinh P.H.H bất ngờ nhận thông báo… không có tên trong danh sách trúng tuyển.
Trước đó, P.H.H. đã hoàn tất thủ tục nhập học sau khi được thông báo trúng tuyển vào lớp chuyên tiếng Nga trong đợt xét tuyển lần 2, với điểm số 34,95 bằng đúng điểm chuẩn.
Tuy nhiên, một đơn kiến nghị gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng đã khiến sự việc rẽ sang hướng khác. Theo đơn phản ánh, thí sinh P.N.H.T. có điểm cao hơn P.H.H. nhưng lại không có tên trong danh sách trúng tuyển.
Kiểm tra lại, Sở xác nhận điểm xét tuyển của P.N.H.T. là 35,5 cao hơn điểm chuẩn 35,05 điểm và đủ điều kiện đỗ lớp chuyên tiếng Nga.

Nhưng do phần mềm tự động loại P.N.H.T. khỏi danh sách xét tuyển lần 2 vì thí sinh này trúng tuyển một trường khác ở lần 1 nhưng không nhập học, nên hệ thống đã không xét tiếp các nguyện vọng sau của em.
Sau khi rà soát, Sở GD&ĐT Hải Phòng thừa nhận đây là sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn.
Đại diện Sở đã gặp mặt, trực tiếp xin lỗi gia đình thí sinh P.H.H., đồng thời có văn bản điều chỉnh phương án nhập học: thí sinh P.N.H.T. sẽ nhập học tại lớp chuyên tiếng Nga – THPT chuyên Trần Phú, còn P.H.H. được quay lại học tại trường THPT Lê Quý Đôn như kết quả trúng tuyển ban đầu.
Sự việc khiến dư luận băn khoăn về độ tin cậy và tính công bằng của hệ thống phần mềm xét tuyển tự động. Đại diện ngành giáo dục Hải Phòng cho biết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống, rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp kỹ thuật để không lặp lại tình trạng “đỗ nhầm – trượt oan” như trường hợp này.