Ba trận động đất mạnh ngoài khơi nước Nga, nguy cơ sóng thần bị loại bỏ
(CLO) Ngày 20/7, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) xác nhận rằng không còn nguy cơ xảy ra sóng thần tại bán đảo Kamchatka (Viễn Đông nước Nga) sau ba trận động đất liên tiếp, trong đó trận lớn nhất đạt cường độ 7,4 độ richter.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), các trận động đất được ghi nhận ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nga, cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 140 km về phía đông. Thành phố này là thủ phủ của vùng Kamchatka và có dân số hơn 160.000 người.
Ba trận động đất, với cường độ lần lượt là 7,4, 6,7 và 5,0 độ Richter, xảy ra trong vòng 32 phút. Trận mạnh nhất xảy ra ở độ sâu 20 km. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại hay thương vong.
.png)
Ban đầu, PTWC cảnh báo có thể xảy ra sóng thần lớn, song sau đó đã hạ cấp mức cảnh báo và cuối cùng tuyên bố nguy hiểm đã qua. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cũng từng ban hành cảnh báo sóng thần sau trận động đất thứ hai, kêu gọi người dân các khu vực ven biển tránh xa bờ. Một cảnh báo sóng thần riêng biệt từng được phát đi cho tiểu bang Hawaii (Mỹ) cũng đã được dỡ bỏ sau đó.
Cơ quan địa chấn GFZ của Đức xác nhận ít nhất một trận động đất mạnh 6,7 độ richter đã xảy ra ngoài khơi phía đông Kamchatka trong sáng 20/7, sau đó được điều chỉnh lên 7,4 độ.
Bán đảo Kamchatka, nằm ở phía đông nước Nga, đối diện Thái Bình Dương, giữa Nhật Bản và tiểu bang Alaska (Mỹ), là khu vực hoạt động địa chấn mạnh do nằm trên ranh giới giữa hai mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Bắc Mỹ. Kể từ năm 1900, đã có ít nhất 7 trận động đất mạnh từ 8,3 độ richter trở lên xảy ra tại khu vực này.
Trận động đất mạnh nhất trong lịch sử khu vực từng xảy ra vào ngày 4/11/1952, với cường độ 9 độ richter. Dù không có người thiệt mạng được ghi nhận, trận động đất đã gây ra sóng thần cao tới 9,1 mét tại Hawaii.