Bé trai 10 tuổi sống sót trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Sức khỏe tạm ổn, được miễn toàn bộ viện phí
(CLO) Bé trai 10 tuổi may mắn sống sót sau vụ lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Dù chỉ bị xây xát ngoài da và sức khỏe ổn định, các bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục giám sát sát sao cả thể chất lẫn tinh thần cho bệnh nhi.

Chiều 20/7, cháu H.N.M (sinh năm 2015, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) là nạn nhân nhỏ tuổi duy nhất được cứu sống trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Ninh đã được chuyển từ bệnh viện địa phương lên Bệnh viện Nhi Trung ương để theo dõi chuyên sâu.
Thông tin từ TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu M. nhập Khoa Cấp cứu Chống độc trong tình trạng tỉnh táo, chỉ bị xây xát ngoài da, tinh thần đã dần ổn định.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe và tâm lý của cháu trong 24–48 giờ tới. Nhà trường cũng đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho cháu và cam kết theo dõi lâu dài tình trạng tâm lý hậu sang chấn sau biến cố lớn này,” bác sĩ Tùng chia sẻ.
Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 19.7, tàu du lịch QN-7105 chở hàng chục hành khách trên tuyến tham quan số 2 ở vịnh Hạ Long bất ngờ bị giông lốc, lật úp tại khu vực gần hang Đầu Gỗ.
Lực lượng chức năng Quảng Ninh đã huy động hàng trăm người và hàng chục phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Bé M. được đưa ra khỏi thân tàu trong tình trạng sức khỏe tạm ổn nhưng hoảng loạn nặng.
Được biết, gia đình cháu gồm 4 người (bố mẹ và hai chị em) đi du lịch cùng nhau trên chuyến tàu định mệnh. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi cả mẹ và em gái 3 tuổi của cháu đã được xác nhận tử vong, còn người cha là anh Th. hiện vẫn mất tích sau nhiều nỗ lực cứu con giữa dòng nước xoáy.
Tính đến trưa 20/7, lực lượng cứu nạn đã đưa được 10 người sống sót, tìm thấy 35 thi thể và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích.
Ngay sau vụ việc, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trung ương để kịp thời cứu chữa, đặc biệt với các trường hợp nguy kịch hoặc ảnh hưởng tâm lý nặng nề.