Vietcap lập kỷ lục doanh thu quý nhưng lợi nhuận vẫn lao dốc hơn 38% do chi phí giao dịch tăng mạnh
(CLO) CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa công bố doanh thu quý II/2025 lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng kể từ năm 2022, ghi nhận kỷ lục mới về doanh thu theo quý. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lao dốc hơn 38% do chi phí hoạt động và thua lỗ tài sản FVTPL tăng mạnh.
Doanh thu lập kỷ lục nhưng chi phí vượt xa tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận sụt giảm sâu
Trong quý II/2025, Vietcap đạt 1.160 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ quý II/2022 và kỷ lục doanh thu theo quý từ trước đến nay của doanh nghiệp.
Phần lớn các mảng kinh doanh ghi nhận tăng trưởng tích cực, nổi bật như lãi tài sản FVTPL tăng 29% đạt 579 tỷ đồng, lãi cho vay và phải thu tăng 10% lên 258 tỷ đồng, lãi tài sản tài chính sẵn sàng để bán tăng gấp ba lần lên 81 tỷ đồng.
Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng vọt 115% lên 772 tỷ đồng. Đặc biệt, lỗ từ tài sản FVTPL tăng gấp ba lần lên hơn 591 tỷ đồng và chi phí nghiệp vụ môi giới tăng 20% lên gần 161 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế quý II chỉ đạt 211 tỷ đồng, giảm 38,5% so với cùng kỳ dù doanh thu tăng mạnh.
Tài sản giảm gần 18%, tiền mặt sụt giảm 90%, danh mục chứng khoán niêm yết lớn
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu hơn 2.011 tỷ đồng, tăng gần 17%, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 566 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%. Với kế hoạch lợi nhuận năm 2025 là 1.420 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành 40% chỉ tiêu sau nửa năm.
Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của Vietcap giảm mạnh 17,7% còn gần 21.900 tỷ đồng. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền giảm tới 90% còn chưa đầy 473 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu tập trung tại khoản cho vay hơn 11.300 tỷ đồng và danh mục chứng khoán AFS gần 7.800 tỷ đồng, trong đó có hơn 6.900 tỷ đồng chứng khoán niêm yết.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả giảm gần 31% về còn 9.459 tỷ đồng nhờ giảm mạnh nợ vay ngắn hạn. Dù vậy, chi phí biến động theo thị trường và khoản lỗ từ tài sản FVTPL vẫn là thách thức lớn đối với Vietcap trong nửa cuối năm 2025.