Lần đầu tiên, một thủ đô đối mặt nguy cơ cạn kiệt nước
(CLO) Kabul (Afghanistan) đang có nguy cơ trở thành thủ đô hiện đại đầu tiên trên thế giới cạn kiệt nước, khi khủng hoảng khí hậu, dân số bùng nổ và bất ổn chính trị cùng siết chặt vòi nước sinh tồn của hàng triệu người dân.
Thủ đô Kabul đang tiến gần tới một thảm họa. Theo tổ chức nhân đạo Mercy Corps, thành phố này có thể trở thành thủ đô hiện đại đầu tiên trên thế giới cạn kiệt hoàn toàn nguồn nước.
Dân số tăng vọt, biến đổi khí hậu, và khai thác nước ngầm quá mức đã khiến mực nước giảm tới 30 mét chỉ trong một thập kỷ. Hiện tại, Kabul đang rút ra hơn 44 triệu mét khối nước ngầm mỗi năm, nhiều hơn đáng kể so với lượng thiên nhiên có thể bổ sung.
.png)
Đối với nhiều gia đình, nước không chỉ là vấn đề sinh tồn mà còn là gánh nặng tài chính. Ahmad Yasin, 28 tuổi, sống cùng gia đình 10 người, đã dành 6 tháng tiết kiệm để đào giếng riêng. Họ phải hy sinh cả thức ăn để có được 40.000 Afghani (khoảng 14 triệu đồng) cho một giếng sâu 120 mét, nơi cuối cùng cũng có nước, nhưng lại không thể uống.
Mercy Corps cho biết tới 80% nước ngầm ở Kabul bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp và hệ thống vệ sinh tồi tệ. Bệnh tiêu chảy, nôn mửa trở nên phổ biến, trong khi những bữa ăn, công việc và học hành bị gián đoạn vì nước.
Phụ nữ, đặc biệt là dưới chế độ Taliban, càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Taliban cấm phụ nữ ra đường nếu không có nam giới đi cùng, khiến việc tiếp cận nước trở thành hành trình mạo hiểm.
.png)
Tình trạng nước ở Kabul không chỉ là hệ quả của khí hậu và dân số. Từ khi Taliban tiếp quản chính quyền vào tháng 8/2021, đất nước rơi vào khủng hoảng kinh tế khi các khoản viện trợ quốc tế bị cắt đột ngột. Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh ngừng viện trợ nước ngoài, khiến các chương trình cấp nước và vệ sinh sụp đổ gần như hoàn toàn.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) mới chỉ giải ngân 8 triệu USD trong số 264 triệu USD cần thiết cho các nhu cầu cấp bách. UNICEF dự báo Kabul có thể hoàn toàn cạn kiệt nước ngầm vào năm 2030 nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.