Xã hội

Bão số 3 vào đất liền, gió giật cấp 11, hơn 6.000 người được sơ tán để tránh bão

Quang Hùng 22/07/2025 11:16

(CLO) Sáng 22/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 3 đã đi vào đất liền sau khi tiến vào khu vực vịnh Bắc Bộ từ ngày 21/7.

Lúc 7h sáng nay, tâm bão nằm trên vùng biển ven bờ Hải Phòng – Ninh Bình, tại vị trí khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc khoảng 15 km/h.

Hình ảnh cơn bão số 3 nhìn qua vệ tinh lúc 10h sáng nay (22/7).
Hình ảnh cơn bão số 3 nhìn qua vệ tinh lúc 10h sáng nay (22/7).

Tới 10h, bão đã đổ bộ vào đất liền khu vực giữa Hưng Yên và Ninh Bình. Gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62–88 km/h), giật cấp 11.

Cấm biển, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến trưa 22/7, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vịnh Bắc Bộ đã vào nơi tránh trú an toàn. 7 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh cấm biển.

Video biển động dữ dội tại khu vực ven biển Đồ Sơn - Hải Phòng sáng nay (22/7).

Hiện khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có hơn 29.000 lồng bè, gần 4.000 chòi canh và gần 150.000 ha nuôi trồng thủy sản có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa bão. Các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã hoàn tất việc sơ tán toàn bộ người dân khỏi các chòi canh, lồng bè. Tỉnh Quảng Ninh đưa 7.590 người vào nơi an toàn; TP Hải Phòng cũng đã di dời người trên biển, còn lại 1.354 người đang ở các chòi canh, lồng bè trên sông.

Di dời người dân tới nơi an toàn
Di dời người dân tới nơi an toàn (ảnh minh họa).

Ngoài ra, các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đã sơ tán tổng cộng 975 hộ dân (6.194 người) tại các khu chung cư cũ, nhà xuống cấp. Thanh Hóa cũng đã đưa 98 hộ (449 người) ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất.

Nguy cơ mưa lũ ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hiện hơn 933.000 ha lúa, chủ yếu đang trong giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng. Bên cạnh đó, có 274.000 ha hoa màu và hơn 216.000 ha cây ăn quả – bao gồm các vùng trồng nhãn, cây có múi và chuối – có nguy cơ chịu thiệt hại do mưa lớn kéo dài sau bão.

Tính đến sáng nay, còn 326 khách du lịch đang lưu trú tại các đảo (trong đó Quảng Ninh: 47 người; Hải Phòng: 279 người). Các địa phương đang siết chặt kiểm soát, đảm bảo an toàn và hạn chế việc di chuyển của du khách trong thời gian mưa bão.

Quang Hùng