Chiến dịch siết thương mại của Tổng thống Donald Trump có thể khiến 70% hàng Trung Quốc mất đường sang Mỹ
(CLO) Chiến dịch siết thương mại của Trump đe dọa 70% hàng Trung Quốc vào Mỹ, kéo theo nguy cơ mất 2,1% GDP.
Chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế hàng hóa Trung Quốc trung chuyển qua các nước thứ ba đang đặt ra thách thức lớn cho nền kinh tế lớn nhất châu Á.
.png)
Theo một báo cáo từ Bloomberg Intelligence, động thái này không chỉ đe dọa hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của nước này.
Báo cáo được Bloomberg News trích dẫn cho biết, các biện pháp mà Tổng thống Donald Trump đề xuất có thể tác động đến 70% lượng hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ.
Bên cạnh đó, hơn 2,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng. Các chuyên gia còn cảnh báo rằng, nếu chính sách của Mỹ khiến các quốc gia khác e ngại trong việc giao thương với Bắc Kinh, thiệt hại kinh tế có thể còn gia tăng.
Từ thời điểm cuộc chiến thương mại nổ ra dưới chính quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc đã tìm cách thích nghi bằng việc hoàn thiện khâu sản xuất cuối cùng tại các nước thứ ba.
Điều này giúp nước này né tránh các rào cản thuế quan từ Mỹ. Nghiên cứu chỉ ra rằng, tỷ trọng giá trị gia tăng trong sản xuất hàng hóa xuất sang Mỹ qua các quốc gia như Việt Nam và Mexico đã tăng đáng kể, từ 14% vào năm 2017 lên 22% vào năm 2023.
Các nhà phân tích từ Bloomberg Economics nhận định, dòng thương mại qua các nước trung gian đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tác động từ các mức thuế hiện hành của Mỹ đối với Trung Quốc.
Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng, nếu Mỹ tăng cường kiểm soát các lô hàng trung chuyển, thiệt hại từ cuộc chiến thương mại sẽ gia tăng. Điều này có thể làm suy giảm cơ hội phát triển kinh tế của Trung Quốc trong dài hạn.
Hiện tại, tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ trên nền tảng Stocktwits đối với quỹ ETF iShares China Large-Cap (FXI) vẫn ở mức "cực kỳ lạc quan" tại thời điểm bài viết được thực hiện.
Để triển khai chính sách, Mỹ đã gửi thư thông báo đến nhiều đối tác thương mại, cho biết các mức thuế đối ứng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo rằng, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ việc trung chuyển hàng hóa của Trung Quốc đều có thể phải đối mặt với mức thuế cao hơn.
Trước áp lực này, một số quốc gia Đông Nam Á đã nhanh chóng hành động. Họ công bố các biện pháp nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc gắn nhãn "Made in Vietnam" hoặc "Made in Cambodia" cho sản phẩm, trừ khi phần lớn quá trình sản xuất được thực hiện tại chính các nước đó.
Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng, vẫn còn nhiều bất định xoay quanh việc Mỹ sẽ thực thi các hạn chế trung chuyển nghiêm ngặt đến đâu.
Khái niệm về hàng hóa "sản xuất nội địa" theo định nghĩa của Mỹ hiện vẫn chưa rõ ràng. Đồng thời, các chi tiết liên quan đến quy trình xác minh nguồn gốc hàng hóa cũng chưa được công bố cụ thể.
Với những diễn biến này, chiến dịch siết thương mại của Tổng thống Donald Trump không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là thách thức lớn đối với các mối quan hệ thương mại toàn cầu trong thời gian tới.