Thế giới 24h

Nạn đói bùng phát ở Gaza, hơn 100 tổ chức nhân đạo đồng loạt kêu gọi hành động

Hà Trang (theo Reuters) 23/07/2025 15:22

(CLO) Hơn 100 tổ chức viện trợ và nhân quyền hôm thứ Tư (23/7) đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hành động trước tình trạng nạn đói lan rộng ở Gaza.

Trong tuyên bố chung do 111 tổ chức ký tên, các nhóm cảnh báo rằng tình trạng đói khát nghiêm trọng đang lan ra khắp Gaza. Các nhóm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vĩnh viễn, đồng thời dỡ bỏ mọi rào cản cản trở viện trợ nhân đạo.

Screenshot 2025-07-23 123019
Đứa trẻ cầm bát để nhận thực phẩm từ một bếp ăn từ thiện ở Gaza. Ảnh: WHO

Trong tuyên bố chung, các tổ chức cảnh báo rằng dù hàng tấn lương thực, nước sạch và thuốc men đang bị chặn lại bên ngoài Gaza, người dân bên trong vẫn đang chết dần vì đói. Một số nhân viên cứu trợ hiện buộc phải vận chuyển hàng cứu trợ trong điều kiện nguy hiểm, đối mặt với nguy cơ bị bắn.

Các tổ chức cáo buộc những biện pháp kiểm soát, trì hoãn và chia cắt của Israel đã tạo ra tình trạng hỗn loạn, nạn đói và cái chết trong vùng lãnh thổ bị bao vây.

Họ kêu gọi các quốc gia gây áp lực để dỡ bỏ mọi thủ tục hành chính phức tạp, mở lại tất cả các cửa khẩu, đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho toàn bộ người dân Gaza, bác bỏ cơ chế phân phối hàng viện trợ do quân đội kiểm soát và khôi phục hoạt động nhân đạo dựa trên các nguyên tắc do Liên hợp quốc dẫn đầu.

Israel, hiện kiểm soát toàn bộ hàng hóa vào Gaza, phủ nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu lương thực.

Trong những tuần gần đây, hơn 800 người đã thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận lương thực, chủ yếu trong các vụ nổ súng do binh lính Israel bố trí gần các trung tâm phân phối của Quỹ Nhân đạo Gaza – một tổ chức do Mỹ hậu thuẫn nhưng bị các tổ chức viện trợ chỉ trích vì thiếu trung lập.

Chiến dịch quân sự của Israel kể từ tháng 10 năm ngoái đã khiến gần 60.000 người Palestine thiệt mạng do không kích và pháo kích. Giới chức Palestine lần đầu xác nhận có hàng chục người đang chết đói.

Tình hình càng tồi tệ hơn sau khi Israel cắt toàn bộ nguồn cung cho Gaza vào tháng 3. Dù lệnh phong tỏa được dỡ vào tháng 5, các biện pháp kiểm soát mới được áp đặt với lý do ngăn viện trợ rơi vào tay các nhóm vũ trang.

Hội đồng Tị nạn Na Uy cho biết hôm thứ Ba rằng kho viện trợ của họ tại Gaza đã cạn kiệt hoàn toàn, một số nhân viên đang chết đói và tổ chức này cáo buộc Israel khiến hoạt động của họ bị tê liệt.

Hà Trang (theo Reuters)