Ảnh và video giao tranh dữ dội ở biên giới Thái Lan – Campuchia
(CLO) Ngày 24/7, Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh khuyến cáo công dân Thái rời khỏi Campuchia “càng sớm càng tốt” trước nguy cơ xung đột biên giới kéo dài và lan rộng.
Trong thông báo đăng trên Facebook, Đại sứ quán Thái Lan nhấn mạnh người Thái không có lý do chính đáng nên rời khỏi Campuchia một cách an toàn ngay khi có thể, đồng thời khuyên không nên đến nước này nếu không thực sự cần thiết.
Cảnh báo được đưa ra giữa lúc giao tranh quân sự giữa hai nước đang leo thang nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan đã thực hiện không kích, sử dụng tiêm kích F-16 thả hai quả bom xuống con đường dẫn tới chùa Wat Kaew Seekha Kiri Svarak – khu vực tranh chấp nằm sát biên giới.
Campuchia khẳng định toàn bộ khu vực bị tấn công đều thuộc lãnh thổ của họ và tuyên bố sẽ "đáp trả quyết liệt".
Thái Lan sau đó xác nhận đã triển khai 6 chiến đấu cơ F-16 và tuyên bố phá hủy hai sở chỉ huy quân sự của Campuchia. Phía Campuchia lập tức lên án đây là "hành động xâm lược quân sự tàn bạo, man rợ", vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình khu vực.
Theo giới chức quân sự hai nước, cuộc đụng độ bắt đầu từ sáng sớm 24/7, khi quân đội Campuchia bị cáo buộc đã bắn vào một căn cứ quân sự Thái Lan gần đền cổ Ta Muen Thom – địa điểm tranh chấp nằm giữa tỉnh Surin (Thái Lan) và khu vực tây bắc Campuchia. Quân đội Thái Lan cho biết Campuchia đã dùng drone bay qua khu vực rồi điều quân mang theo vũ khí vào.
Thái Lan cũng cáo buộc Campuchia sử dụng hỏa lực hạng nặng tấn công vào khu dân cư thuộc huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, khiến ba thường dân bị thương. Chính quyền đã sơ tán người dân để bảo đảm an toàn.
.png)
Phía Campuchia phủ nhận mọi cáo buộc tấn công trước, khẳng định chỉ hành động để tự vệ trước cuộc "xâm nhập vô cớ" của quân đội Thái. Trung tướng Maly Socheata tuyên bố: "Lực lượng Campuchia đã hành động hoàn toàn trong phạm vi tự vệ".