Đắk Lắk trang trọng tổ chức lễ viếng và dâng hương Ngày Thương binh - Liệt sĩ
(CLO) Ngày 27/7 hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sáng 25/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Tham dự có lãnh đạo tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lực lượng vũ trang; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Đắk Lắk.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hết lòng chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng những tình cảm và trách nhiệm cao nhất.
Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình người có công, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm nghĩa tình, tặng quà... nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức hàng năm với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, thỉnh khánh và đặt vòng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp đó, các đại biểu đã tổ chức Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài và các phần mộ liệt sĩ để tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đắk Lắk anh hùng; tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tạo điều kiện thuận lợi cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
Ngày 27/7 hằng năm mang tính lịch sử mà còn là dấu ấn nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã thấm sâu vào truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Công tác đền ơn đáp nghĩa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, giáo dục lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi xuân để giành lại độc lập dân tộc, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng là biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, của lòng quả cảm, đức hy sinh cao cả. Công tác đền ơn đáp nghĩa chính là cách mà xã hội thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, mất mát to lớn ấy.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tưởng niệm, dâng hương, công tác đền ơn đáp nghĩa còn là chuỗi hành động thiết thực, cụ thể nhằm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công. Đó là việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ con em các gia đình chính sách học tập, lập nghiệp. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, mà còn là tấm lòng của đồng bào cả nước đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đặc biệt, công tác đền ơn đáp nghĩa còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thế hệ trẻ hôm nay qua đó hiểu hơn về giá trị của hòa bình, trân trọng những thành quả mà cha ông đã giành được. Từ đó, họ có ý thức rèn luyện, cống hiến, sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và đất nước. Những câu chuyện về người lính năm xưa trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc lớp trẻ tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Ngày 27/7 không chỉ là ngày tưởng niệm, mà còn là dịp để khơi dậy và lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng nhân ái trong cộng đồng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, vì thế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận thiêng liêng, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời đại mới. Chính từ sự tri ân đó, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên, trở thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.