Giá xăng dầu hôm nay 26/7: Xăng giảm, dầu tăng; giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc
Giá xăng dầu hôm nay: xăng giảm nhẹ, trong khi dầu diesel và dầu hỏa đồng loạt tăng. Trên thị trường thế giới, giá dầu Brent và WTI tiếp tục đi xuống.
Giá xăng dầu hôm nay trong nước
Tại kỳ điều hành ngày 24/7, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, với xu hướng giảm ở mặt hàng xăng nhưng tăng nhẹ ở các loại dầu.
Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 202 đồng/lít, đưa mức giá bán lẻ tối đa xuống còn 19.279 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 cũng được điều chỉnh giảm 216 đồng/lít, hiện không cao hơn 19.709 đồng/lít. Đây là mức giảm được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn neo cao.
Trái ngược với xăng, giá dầu lại có biến động tăng. Dầu diesel tăng 330 đồng/lít, lên mức tối đa 19.129 đồng/lít; dầu hỏa tăng 199 đồng/lít, lên mức không quá 18.628 đồng/lít. Riêng dầu mazut ghi nhận mức giảm 99 đồng/kg, hiện giá bán lẻ tối đa là 15.379 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập cũng như không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhằm giữ ổn định mặt bằng giá và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 29 lần điều chỉnh, trong đó có 12 phiên tăng, 12 phiên giảm và 5 phiên biến động trái chiều.
Giá dầu thế giới hôm nay 26/7: Đồng loạt giảm do lo ngại nhu cầu và nguồn cung tăng trở lại
Theo cập nhật từ Oilprice lúc 5h30 sáng ngày 26/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent lùi về mức 68,60 USD/thùng, giảm 0,60 USD/thùng so với phiên trước. Giá dầu WTI cũng giảm 0,66 USD, xuống còn 65,37 USD/thùng, đánh dấu một phiên sụt giảm tiếp theo của thị trường năng lượng toàn cầu.
Áp lực giảm giá xuất hiện trong bối cảnh dữ liệu kinh tế từ Mỹ cho thấy dấu hiệu chững lại trong hoạt động sản xuất. Cụ thể, số đơn hàng mới cho nhóm hàng hóa vốn trong tháng 6 đã sụt giảm bất ngờ, trong khi sản lượng xuất xưởng chỉ tăng nhẹ. Điều này phản ánh xu hướng giảm chi tiêu đầu tư của doanh nghiệp Mỹ trong quý II, làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu trong thời gian tới.
Đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ đã có cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng Fed có thể hạ lãi suất trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc nới lỏng chính sách tiền tệ như một biện pháp hỗ trợ tăng trưởng, qua đó tác động tích cực đến nhu cầu năng lượng trong trung hạn.
Tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, doanh thu tài khóa 6 tháng đầu năm 2025 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức suy giảm giữ nguyên so với báo cáo giai đoạn tháng 1-5, cho thấy áp lực suy giảm kinh tế vẫn hiện hữu, ảnh hưởng tới nhu cầu nhập khẩu dầu thô.
Về nguồn cung, Venezuela quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, có thể được nới lỏng hoạt động xuất khẩu dầu sau khi Washington xem xét cấp phép cho Chevron và các đối tác bắt đầu khai thác có điều kiện. Theo các nguồn tin, điều này có thể giúp xuất khẩu dầu của Venezuela tăng thêm 200.000 thùng/ngày, góp phần làm dịu tình trạng khan hiếm dầu nặng tại Mỹ.
Trong khi đó, Iran vừa xác nhận sẽ tiếp tục đàm phán hạt nhân với các nước châu Âu, sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi căng thẳng với Mỹ và Israel bùng phát vào tháng trước. Nếu đạt được thỏa thuận, Iran cùng với Venezuela, đều là thành viên OPEC có thể tăng lượng dầu xuất khẩu ra thị trường toàn cầu, khiến áp lực nguồn cung càng rõ nét hơn.
Một yếu tố khác được theo dõi sát sao là cuộc họp sắp tới của Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng (JMMC) thuộc OPEC+, nơi quy tụ đại diện các nước sản xuất lớn như Nga, Ả Rập Xê Út. Dự kiến, chính sách sản lượng sẽ được giữ nguyên, với 8 thành viên tiếp tục tăng thêm 548.000 thùng/ngày trong tháng 8 theo thông tin từ Reuters.
Tại Nga nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, xuất khẩu dầu từ các cảng phía Tây trong tháng 8 dự kiến chỉ đạt 1,77 triệu thùng/ngày, thấp hơn mức kế hoạch 1,93 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Nguyên nhân là do nội địa hóa công suất lọc dầu đang được đẩy mạnh.