Thiếu hụt tài trợ, hơn 650 trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng tại Nigeria
(CLO) Theo tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF), ít nhất 652 trẻ em đã tử vong do suy dinh dưỡng tại bang Katsina của Nigeria trong 6 tháng đầu năm 2025. Nguyên nhân được cho là do các khoản cắt giảm viện trợ từ các nhà tài trợ quốc tế
Bang Katsina đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh nghiêm trọng. MSF cho biết: "Hiện nay, chúng tôi chứng kiến những khoản cắt giảm ngân sách lớn, đặc biệt từ Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều trị cho trẻ em suy dinh dưỡng".
Hôm thứ Tư (23/7), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc thông báo sẽ buộc phải ngừng viện trợ lương thực và dinh dưỡng cho 1,3 triệu người ở vùng đông bắc Nigeria – nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc nổi dậy, do nguồn cung cạn kiệt..
Chính phủ Nigeria đã dành ngân sách 200 tỷ naira (khoảng 130 triệu USD) trong năm nay để bù đắp thiếu hụt sau khi Mỹ cắt viện trợ cho lĩnh vực y tế.

Tuy nhiên, MSF báo cáo số trẻ em tại Katsina mắc dạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất đã tăng khoảng 208% so với cùng kỳ năm ngoái. “Đáng tiếc là 652 trẻ em đã tử vong tại các cơ sở của chúng tôi từ đầu năm 2025”, tổ chức này cho biết.
Tình trạng cướp bóc và bạo lực của các băng nhóm tại Katsina đã khiến nhiều người dân phải di dời, không thể canh tác nông nghiệp. Chính phủ Nigeria, cùng với các nhóm dân quân địa phương, đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát hoạt động của các băng nhóm này.
Tình trạng suy dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến trẻ em. Trang tin Hallmarknews cho biết, theo một khảo sát của MSF vào tháng 7/2025 tại 5 trung tâm điều trị suy dinh dưỡng ở Katsina, hơn nửa số bà mẹ đưa con đến điều trị cũng bị suy dinh dưỡng cấp tính, với 13% mắc suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Phó Tổng thống Nigeria Kashim Shettima đã mô tả tình trạng suy dinh dưỡng là “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, cảnh báo rằng gần 40% trẻ em dưới 5 tuổi ở Nigeria bị ảnh hưởng, làm suy giảm nghiêm trọng tiềm năng thể chất và nhận thức của các em.