Tổng thống Donald Trump sắp thắng lớn trong cuộc chiến thuế quan?
(CLO) Thu về hơn 30 tỷ USD và buộc EU đàm phán gấp, Tổng thống Donald Trump đang lật ngược thế cờ trong cuộc chiến thuế quan toàn cầu.
Theo nhiều nhà phân tích kinh tế Mỹ, việc áp đặt các biện pháp thuế quan trừng phạt một cách hỗn loạn vào mùa xuân vừa qua dường như đang mở đường cho một trật tự thế giới mới.
.png)
Trong bối cảnh này, mức thuế quan từ 10% đến 15%, vốn chỉ một năm trước còn được xem là khó tin, giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn. Chính sách này không chỉ định hình lại cách vận hành thương mại toàn cầu mà còn giúp Bộ Tài chính Mỹ thu về hàng tỷ USD.
Hồi đầu mùa xuân, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi quyết định tạm dừng các biện pháp thuế quan đơn phương sau khi chúng làm dấy lên một cơn hoảng loạn tài chính.
Đáp lại động thái này, tờ Financial Times vào đầu tháng 5 đã đăng tải một bình luận châm biếm, gọi ông là "TACO" - viết tắt của cụm từ "Trump always chickens out", hàm ý rằng Tổng thống Trump thường chùn bước trong các cuộc đàm phán thương mại.
Bài viết khiến ông không khỏi tức giận. "Đó là một câu hỏi khó chịu", ông thẳng thắn trả lời trong Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng khi một nhà báo đề cập đến vấn đề này.
Tuy nhiên, quan điểm dường như đã thay đổi khi nhà bình luận Greg Ip của Wall Street Journal, trong bài viết ngày 15 tháng 7, nhận định một cách rõ ràng: "Hãy quên TACO đi. Tổng thống Trump đang giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại của mình".
Dù tờ Wall Street Journal từng đánh giá chính sách thương mại của ông là "cuộc chiến thương mại ngu ngốc nhất trong lịch sử", mục tiêu ở đây không phải là bênh vực chiến lược của Tổng thống Trump.
Thay vào đó, các nhà phân tích tập trung tìm hiểu liệu ông có đang tiến gần đến những mục tiêu đã đề ra hay không. Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ tại Scotland vào Chủ nhật, ngày 27 tháng 7.
Đây được xem là nỗ lực cuối cùng để đạt được một thỏa thuận trước thời hạn ngày 1 tháng 8, nhằm tránh mức thuế 30% áp lên hàng hóa châu Âu.
Nhà bình luận của Wall Street Journal cũng nhắc lại rằng Tổng thống Trump luôn muốn áp dụng mức thuế cao nhất có thể. Mục đích không chỉ dừng ở việc bảo vệ ngành công nghiệp nội địa mà còn hướng tới việc dùng nguồn thu từ thuế quan để hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần cho thuế thu nhập.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại nhìn nhận thuế quan như một công cụ đàm phán, với hy vọng trấn an các đối tác của Mỹ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này dường như không phải là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump.