Thị trường - Doanh nghiệp

Người dân Malaysia xuống đường vì bão giá và cải cách "nửa vời"

Dũng Phan (Theo Aljazeera) 28/07/2025 09:49

(CLO) Hơn 50.000 người Malaysia xuống đường ngày 26/7 phản đối bão giá, phơi bày sự thất hứa cải cách ba năm qua.

Hơn 50.000 người dân Malaysia đã đổ ra đường phố vào ngày 26/7 để bày tỏ sự bất mãn trước tình trạng giá cả leo thang, đồng thời phơi bày những kỳ vọng cải cách chưa được đáp ứng trong suốt ba năm qua.

Hàng ngàn người đã xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và sự thiếu cải cách của chính phủ Thủ tướng Anwar Ibrahim. Ảnh: Mohd Rasfan

Hàng ngàn người dân trên khắp Malaysia đã tham gia các cuộc biểu tình nhằm phản đối chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và những bước tiến cải cách còn chậm chạp từ chính phủ đoàn kết do Thủ tướng Anwar Ibrahim dẫn dắt.

Cuộc biểu tình diễn ra vào thứ Bảy vừa qua, do các đảng đối lập tổ chức, đã trở thành sự kiện phản kháng lớn đầu tiên tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ sáu khu vực Đông Nam Á kể từ khi Thủ tướng Anwar Ibrahim nhậm chức sau cuộc bầu cử năm 2022.

Tại thủ đô Kuala Lumpur, người biểu tình tập trung tại nhiều địa điểm trước khi cùng tiến về Quảng trường Độc lập. Họ mang theo các biểu ngữ với thông điệp kêu gọi Thủ tướng Anwar Ibrahim từ chức. Trong khi đó, hàng chục cảnh sát đã được huy động để theo dõi sát sao tình hình.

Người dân bày tỏ sự thất vọng

Anh Fauzi Mahmud, 35 tuổi, đến từ Selangor, khu vực ngoại ô thủ đô, chia sẻ với hãng tin AFP: “Thủ tướng Anwar Ibrahim đã lãnh đạo đất nước suốt ba năm, nhưng những cam kết ông đưa ra vẫn chưa được thực hiện đầy đủ”.

Anh Fauzi cũng cho biết thêm: “Thủ tướng đã có nhiều chuyến công du đến các quốc gia nhằm thu hút đầu tư, nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa thấy kết quả rõ ràng nào. Chi phí sinh hoạt vẫn duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho người dân”.

Phóng viên Rob McBride của hãng Al Jazeera, người đưa tin trực tiếp từ Kuala Lumpur, nhận định rằng người biểu tình dường như tin rằng Thủ tướng Anwar Ibrahim chưa đáp ứng được những lời hứa về cải cách và minh bạch mà ông từng cam kết khi đắc cử.

Ông nói: “Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trên đường phố Kuala Lumpur trong nhiều năm qua. Người dân đang kêu gọi Thủ tướng từ chức”.

Cam kết cải cách và giải pháp trước mắt

Thủ tướng Anwar Ibrahim lên nắm quyền với mục tiêu cải cách mạnh mẽ, cam kết giải quyết các vấn đề như tham nhũng, gia đình trị và tình trạng thân hữu trong hệ thống chính trị vốn nhiều chia rẽ của Malaysia.

Chỉ vài ngày trước khi cuộc biểu tình diễn ra, ông đã công bố một loạt biện pháp nhằm xoa dịu lo ngại của người dân. Trong đó, đáng chú ý là khoản hỗ trợ tiền mặt dành cho mọi công dân trưởng thành và kế hoạch giảm giá nhiên liệu.

Cụ thể, vào thứ Tư, Thủ tướng Anwar Ibrahim thông báo rằng tất cả người dân Malaysia từ 18 tuổi trở lên sẽ nhận được khoản hỗ trợ một lần trị giá 100 ringgit (tương đương 23,70 USD), bắt đầu từ ngày 31/8.

Ngoài ra, khoảng 18 triệu người lái xe tại Malaysia sẽ được mua nhiên liệu có chỉ số octane trung bình với mức giá ưu đãi 1,99 ringgit (0,47 USD) mỗi lít, thấp hơn so với mức giá hiện tại là 2,05 ringgit (0,49 USD).

Các nhà phân tích chính trị nhận định đây là những động thái chiến lược nhằm giảm bớt sự bất mãn của công chúng và thuyết phục người dân không tham gia cuộc biểu tình vào cuối tuần.

Người dân vẫn tin tưởng vào Thủ tướng

Dù đối mặt với làn sóng phản đối, một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Merdeka thực hiện vào tháng 6 cho thấy phần lớn cử tri vẫn đánh giá tích cực về công việc của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Ông nhận được tỷ lệ ủng hộ lên đến 55%.

Những lý do chính bao gồm việc ông đã góp phần ổn định chính trị sau nhiều năm bất ổn, đồng thời nâng cao vị thế của Malaysia trên trường quốc tế thông qua vai trò chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay.

Dũng Phan (Theo Aljazeera)