Ba Lan điều chiến đấu cơ đối phó với cuộc không kích của Nga vào Ukraine
(CLO) Ba Lan đã điều động máy bay và đặt các hệ thống phòng không cùng radar trinh sát trong tình trạng báo động cao vào đêm 27/7, nhằm đối phó với cuộc tấn công kết hợp tên lửa và UAV do Nga tiến hành nhằm vào Ukraine.
Trong thông báo phát đi vào ngày 28/7, lực lượng vũ trang Ba Lan khẳng định máy bay Ba Lan cùng một số máy bay đồng minh đã được điều động để bảo vệ không phận, tuy không nêu cụ thể những quốc gia nào tham gia. Tuần trước, các tiêm kích của Thụy Điển đồn trú tại Ba Lan cũng đã xuất kích trong tình huống tương tự.
Thông báo nhấn mạnh lực lượng và trang thiết bị của Ba Lan “luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó ngay lập tức”.
.png)
Đây là lần thứ ba trong tháng 7, Ba Lan – một quốc gia thành viên NATO – phải triển khai chiến đấu cơ để phòng ngừa rủi ro từ các cuộc tấn công quân sự của Nga sát biên giới.
Các vụ xuất kích diễn ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại rằng các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine có thể vô tình xâm phạm không phận hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến các nước NATO ở sườn phía đông.
Trong khi đó, Ukraine cho biết các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa của Nga vào đêm 27/7 đã nhắm vào nhiều khu vực của nước này, khiến nhiều người thương vong.
Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đã sử dụng tới 324 UAV, 4 tên lửa hành trình Kh-101 và 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong đợt tấn công rạng sáng 28/7. Chính quyền Ukraine hiện chưa công bố thiệt hại tại các mục tiêu quân sự hoặc cơ sở hạ tầng chiến lược.
Vụ tấn công mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán hòa bình thứ ba giữa Nga và Ukraine tổ chức tại Istanbul hôm 23/7, nhưng không đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Hôm 27/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ không nối lại đàm phán song phương với Ukraine chừng nào các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt chưa được hoàn thành.