Thị trường - Doanh nghiệp

Tỷ giá USD hôm nay 30/7: Đô la Mỹ lập đỉnh mới trong nước và quốc tế, nhà đầu tư chờ tín hiệu

Quốc Duẩn 30/07/2025 10:13

Tỷ giá USD hôm nay 30/7 tăng mạnh cả trong nước lẫn quốc tế. Tỷ giá trung tâm chạm mốc cao kỷ lục, chỉ số DXY vượt 98,91 điểm – đỉnh cao nhất 1 tháng.

Tỷ giá USD hôm nay 30/7: tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới

Trong phiên giao dịch sáng ngày 30/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.206 đồng, tăng 24 đồng so với hôm qua. Đây tiếp tục là mức cao kỷ lục của tỷ giá trung tâm kể từ khi áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có quản lý.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng, với chiều mua vào ở mức 23.996 đồng và bán ra là 26.416 đồng.

Tại khối ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở cả hai chiều mua và bán. Vietcombank nâng tỷ giá thêm 20 đồng, niêm yết ở mức 26.010 đồng/USD mua vào và 26.400 đồng/USD bán ra. Tại BIDV, tỷ giá USD hôm nay được điều chỉnh lên 26.040 - 26.400 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Giá bán USD chợ đen tăng nhẹ
Tỷ giá USD hôm nay 30/7: tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới

Techcombank ghi nhận giá mua USD đạt 25.957 đồng, tăng 20 đồng, trong khi giá bán giữ nguyên ở mức 26.466 đồng/USD. Eximbank công bố tỷ giá giao dịch dao động quanh mức 24.548 - 26.410 đồng/USD. Ngân hàng ACB điều chỉnh tăng mạnh hơn, lên mức 26.020 đồng ở chiều mua và 26.400 đồng ở chiều bán, tăng 30 đồng mỗi chiều so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá chợ đen hôm nay cũng có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Giao dịch phổ biến ở mức 26.380 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra, cao hơn khoảng 10 đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD thế giới hôm nay 30/7: USD neo đỉnh 1 tháng, nhà đầu tư dồn tâm điểm vào chính sách lãi suất của Fed

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục nhích lên 0,28%, hiện đạt mức 98,91 điểm. Đây là mức cao nhất của chỉ số này kể từ ngày 23/6, cho thấy đồng đô la Mỹ vẫn đang duy trì sức mạnh ổn định trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động.

Đồng bạc xanh đã bật tăng lên đỉnh cao nhất trong vòng một tháng so với đồng euro, sau khi Mỹ công bố một loạt thỏa thuận thương mại có quy mô lớn với các đối tác chiến lược. Trong đó, đáng chú ý là hiệp định mới giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), bao gồm mức thuế nhập khẩu 15% áp dụng với phần lớn hàng hóa từ khối này và một cam kết đầu tư trị giá tới 600 tỷ USD đổ vào thị trường Mỹ. Thỏa thuận này vượt cả hiệp định 550 tỷ USD vừa được ký kết với Nhật Bản hồi tuần trước, cũng theo nguyên tắc thuế đối ứng.

Ngoài ra, cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Stockholm cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi hai bên thống nhất kéo dài thỏa thuận đình chiến thuế quan thêm 90 ngày, dù chưa đạt bước tiến cụ thể nào trong đàm phán.

Trong bối cảnh đó, đồng euro sụt giảm 0,39% so với USD, giao dịch quanh ngưỡng 1,1548 USD – mức thấp nhất trong hơn một tháng qua. Phiên trước, đồng tiền chung châu Âu từng giảm mạnh tới 1,29% đánh dấu phiên lao dốc trong ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 5. Nếu xu hướng hiện tại duy trì, đây có thể là tháng đầu tiên trong năm 2025 mà đồng euro ghi nhận mức giảm ròng so với đồng USD.

Ông Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex nhận định: “Sau khi giảm mạnh trong nửa đầu năm, đồng USD bắt đầu tháng 7 với một cú bật lên. Vấn đề hiện tại là liệu đây có phải là sự đảo chiều xu hướng, hay chỉ đơn thuần là một đợt điều chỉnh kỹ thuật quá hạn”.

Tính đến cuối phiên, chỉ số DXY duy trì ở mức 98,91 điểm. Nếu giữ vững đà này, chỉ số có khả năng đánh dấu tháng tăng đầu tiên của năm nay, củng cố kỳ vọng của giới đầu tư vào một chu kỳ phục hồi của đồng USD.

Xét theo tiền tệ khác, đồng USD hôm nay giảm nhẹ 0,05% so với yên Nhật, xuống còn 148,465 yên/USD. Trong khi đó, đồng bạc xanh tăng 0,28% so với franc Thụy Sĩ, đạt 0,806 franc/USD – phản ánh dòng tiền tiếp tục tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn trước các quyết sách tài chính sắp tới từ Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Quốc Duẩn