Xã hội

Nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng sau mưa bão

Phúc Ân 30/07/2025 13:38

(CLO) Mưa bão, ngập úng kéo dài tại nhiều địa phương, làm gia tăng nguy cơ phát tán dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước có 636 ổ dịch tại 30/34 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc bệnh là 42.349 con, số lợn chết, buộc tiêu hủy là 43.375 con. Hiện nay, còn 256 ổ dịch tại 26 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Trong tháng 6 và 7/2025, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi gia tăng tại các tỉnh phía Bắc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Nội...) và duyên hải miền Trung (Quảng Ngãi, Quảng Trị...).

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát và lan rộng trong thời gian tới là rất lớn. Dù đã có vaccine phòng bệnh cho lợn thịt, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn lơ là, không tiêm phòng đầy đủ.

z6855254036470_56062c6db7accfa7f6eec0f0aaa5f663.jpg
Vaccine là “lá chắn thép” để phòng dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: NDCC

Bên cạnh đó, thời tiết thất thường, đặc biệt hiện nay bước vào mùa mưa, bão tại các tỉnh miền Bắc, kết hợp với hiện tượng người nuôi, vận chuyển thiếu ý thức vứt xác lợn bệnh xuống sông, kênh mương... làm phát tán virus theo dòng nước, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hoạt động giết mổ động vật còn chưa được kiểm soát triệt để, một số cơ sở giết mổ vi pham pháp luật thú y, vẫn thu gom, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Theo thống kê từ Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 24.858 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, trong đó có tới 18.102 cơ sở (chiếm 73%) không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động.

Theo ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi và Thú y cho biết, do thiếu nguồn lực, nhiều địa phương chỉ có một cán bộ thú y phải đảm nhiệm giám sát cùng lúc nhiều dây chuyền giết mổ, dẫn đến việc kiểm soát chưa đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, công tác quản lý giết mổ tại cơ sở còn lỏng lẻo, nhiều nơi để tình trạng hoạt động tự phát, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không phép nhiều…

Chính vì vậy, thời gian tới các cấp chính quyền cấp tỉnh, xã cần tăng cường các biện pháp để quản lý các đối tượng cơ sở nhỏ lẻ, không để tiếp diễn tình trạng một số cơ sở vi phạm pháp luật thú y, vẫn thu gom, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh hay vứt xác lợn bừa bãi.

Trong khi đó, virus vẫn tồn tại trong quần thể động vật và môi trường, đặc biệt trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, thiên tai bão lũ có thể khiến mầm bệnh phát tán theo dòng nước. Vì vậy, người chăn nuôi cần vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh trước khi tái đàn.

Theo Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, tập trung nguồn giống, nguồn thức ăn cần được địa phương tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa.

Hiện nay, có tới gần một nửa số lợn bệnh mắc chủng virus tái tổ hợp genotype I-II - loại chưa có vaccine hiệu quả. Trước tình hình đó, phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị sớm có nghiên cứu để cho ra loại vaccine hiệu quả. Đây chính là “lá chắn thép” với hiệu quả bảo hộ cao, cần được phổ cập và triển khai rộng rãi đến bà con nông dân, thực hiện tiêm phòng trên 80% để đảm bảo miễn dịch cộng đồng.

Phúc Ân