Thượng Hải sơ tán 280.000 người vì bão Co-May và sóng thần
(CLO) Thượng Hải đã di dời hơn 280.000 người, dừng hàng trăm chuyến bay và dịch vụ phà, áp dụng giới hạn tốc độ trên đường bộ và đường sắt vào ngày 30/7 khi một cơn bão nhiệt đới tấn công miền đông Trung Quốc với gió giật và mưa lớn.
Bão Co-May tấn công thành phố cảng Chu San, tỉnh Chiết Giang, vào rạng sáng, buộc Thượng Hải phải sơ tán hơn 280.000 người. Cùng lúc, cơ quan khí tượng ban bố cảnh báo sóng thần do dư chấn từ trận động đất 8,8 độ richter ngoài khơi bán đảo Kamchatka (Nga), làm dấy lên lo ngại mực nước biển dâng bất thường dọc bờ biển Trung Quốc.
Dù sau đó cảnh báo sóng thần được gỡ bỏ, Thượng Hải vẫn phải đối mặt với hàng loạt xáo trộn: ít nhất 640 chuyến bay bị hủy tại hai sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều; toàn bộ dịch vụ phà ngừng hoạt động; các tuyến đường cao tốc áp dụng giới hạn tốc độ chỉ 60 km/h; tàu hỏa chạy chậm hoặc tạm ngưng.
Thành phố cũng cảnh báo sẽ có lượng mưa tới 100 mm chỉ trong 6 giờ, bằng tổng lượng mưa một tháng, và nguy cơ ngập lụt ở khu vực trung tâm.
.png)
Các thành phố lân cận như Ninh Ba, Ôn Châu và Hàng Châu cũng bị ảnh hưởng với nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc chuyển hướng. Riêng tại Chu San, hơn 75% các chuyến bay trong ngày đã bị hủy.
Dù nhiều công viên và sở thú tạm đóng cửa, Disneyland và Legoland Thượng Hải vẫn hoạt động nhưng một số trò chơi và buổi diễn bị tạm dừng vì lý do an toàn.
Dự báo cho biết bão Co-May có thể quay trở lại đất liền lần nữa gần khu vực Thượng Hải vào cuối ngày. Tại thời điểm đổ bộ, sức gió gần tâm bão đạt 83 km/h.
Thượng Hải hiếm khi đối mặt trực tiếp với bão lớn, phần lớn thường trút vào phía nam Trung Quốc. Tuy nhiên, năm ngoái, thành phố từng hứng chịu cơn bão Bebinca, cơn bão mạnh nhất đổ bộ trực tiếp vào đây kể từ năm 1949.
Về sóng thần, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Trung Quốc ban đầu cảnh báo nguy cơ “tác động thảm khốc” đến Thượng Hải và Chu San, song sau đó Cơ quan Quản lý Động đất thành phố đã xoa dịu dư luận khi tuyên bố không có rủi ro vượt mức cảnh báo, dù mực nước biển có thể dâng cao tới 180 cm ở một số khu vực ven biển.
Với tình hình thời tiết cực đoan diễn ra cùng lúc, người dân được khuyến cáo theo dõi sát sao các thông báo chính thức và tránh di chuyển nếu không cần thiết.