Mỹ áp lệnh trừng phạt lớn nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran
(CLO) Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Tư (30/7) đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hơn 115 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Iran.
Động thái này đánh dấu sự gia tăng trong chiến dịch "áp lực tối đa" của chính quyền Tổng thống Trump, sau các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân then chốt của Tehran hồi tháng 6/2025.
Tổng cộng, các lệnh trừng phạt mới nhắm vào 15 công ty vận chuyển, 52 tàu thuyền, 12 cá nhân và 53 tổ chức liên quan đến hoạt động né tránh trừng phạt tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ Panama, Ý đến Hồng Kông.

Một quan chức Mỹ cho biết các biện pháp này sẽ khiến Iran "gặp khó khăn hơn nhiều" trong việc bán dầu, nhưng khẳng định chính quyền không dự đoán sẽ gây gián đoạn lâu dài cho thị trường dầu toàn cầu.
Quan chức này cho biết sản lượng dầu xuất khẩu của Iran đã giảm từ 1,8 triệu thùng/ngày đầu năm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2025, sau nhiều đợt trừng phạt nhỏ hơn nhằm vào ngành dầu mỏ Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, gọi các lệnh trừng phạt là "một ví dụ rõ ràng về sự thù địch của Mỹ đối với quốc gia Iran", theo Hãng tin Student News Network (SNN) của Iran.