Kế hoạch cấm trẻ em dùng mạng xã hội được ủng hộ tại Malaysia
(CLO) Các phụ huynh tại Malaysia đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ sau khi quốc gia này có kế hoạch cấm trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội.
Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil hôm 29/7 vừa rồi đã cảnh báo các bậc cha mẹ không nên cho điện thoại làm “bảo mẫu kỹ thuật số” để trông trẻ, đồng thời chia sẻ ông từng gặp những đứa trẻ có tài khoản TikTok dù chưa đủ 13 tuổi – độ tuổi tối thiểu mà các nền tảng mạng xã hội quy định.
Theo ông, Chính phủ Malaysia đang nghiên cứu khả năng cấm hoàn toàn việc trẻ em dưới 13 tuổi có tài khoản mạng xã hội nhằm bảo vệ các em khỏi nội dung độc hại, bao gồm tình trạng “thối não” (Brain Rot), do tác động từ các loại hình giải trí vô nghĩa kỳ quặc và bị cho là làm suy giảm nhận thức hoặc trí tuệ của trẻ.
Bên cạnh lệnh cấm, kế hoạch còn bao gồm việc tăng cường sản xuất các nội dung “thân thiện với gia đình” được chính quyền phê duyệt và xây dựng các chương trình kỹ năng số cho thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên, nhằm giúp các em định hướng tốt hơn trong môi trường mạng.
.png)
Azira Ghazali, 32 tuổi, một giám đốc bán hàng và là mẹ hai con, ủng hộ việc cấm mạng xã hội cho trẻ nhỏ nhưng thừa nhận việc giám sát con là điều rất khó khăn với những bậc cha mẹ bận rộn.
Hai con của cô – 7 tuổi và 4 tuổi – bị cấm TikTok và Instagram, nhưng vẫn được xem YouTube để “giữ yên” khi bố mẹ làm việc. “Tôi biết phải kiểm soát nội dung con xem, nhưng nếu Chính phủ có thể lọc bớt mớ nội dung tào lao đó thì sẽ dễ hơn cho chúng tôi rất nhiều”, cô nói.
Một phụ huynh khác cho biết, cô giới hạn con chỉ được giải trí một tiếng mỗi ngày, nhưng thừa nhận vẫn không ngăn được các con bị ảnh hưởng bởi những trào lưu như “Italian Brain Rot” – dạng nội dung kỳ quái với những nhân vật như Cappuchino Assasino hay Chimpanzini Bananini, được tạo ra bởi AI và đang lan nhanh trong Gen Alpha.
Trong khi đó, Malaysia đang siết dần kiểm soát với mạng xã hội. Kể từ tháng 1 năm nay, các nền tảng có hơn 8 triệu người dùng trong nước phải có giấy phép hoạt động. Luật được đưa ra trong bối cảnh bùng nổ lừa đảo trực tuyến, cờ bạc, bạo lực mạng và lạm dụng tình dục trẻ em trên các nền tảng này.
Tuần qua, Úc cũng vừa đi bước xa hơn khi quyết định giới hạn người dùng YouTube và các nền tảng mạng xã hội từ 16 tuổi trở lên, có hiệu lực từ tháng 12 tới, biến nước này thành quốc gia châu Á–Thái Bình Dương đầu tiên thực hiện quy định chặt chẽ như vậy.