Thế giới 24h

Ukraine đối mặt với khủng hoảng tài chính vào năm 2026, đề nghị thêm viện trợ

Ngọc Ánh (theo Reuters) 01/08/2025 07:34

(CLO) Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhận tổng cộng 139 tỷ USD viện trợ nước ngoài. Số tiền này chủ yếu được dùng để cung cấp cho quân đội và các chương trình hỗ trợ xã hội, trong khi phần lớn nguồn thu nội địa vẫn dành cho quốc phòng.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Andriy Pyshnyi cho biết, Ukraine cần 65 tỷ USD cho hai năm 2026 và 2027, nhưng đến nay các nước tài trợ mới chỉ hứa hỗ trợ khoảng 1/3 số tiền đó. Ukraine vẫn đang đàm phán để tìm kiếm phần còn lại.

Một khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế tại Kiev thực hiện dự báo Ukraine sẽ cần ít nhất 58 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 39 tỷ USD trong năm nay.

Công ty đầu tư ICU tại Kiev cho rằng Chính phủ Ukraine cần tìm thêm 10–15 tỷ USD vượt ngoài những khoản viện trợ đã được cam kết cho năm 2026.

untitled(6).png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: FB/zelenskyy.official

Áp lực tài chính ngày càng nặng nề sau khi Ukraine không đạt được nhiều mục tiêu cải cách then chốt. Đặc biệt, việc Tổng thống Volodymyr Zelenskyy siết chặt kiểm soát hai cơ quan điều tra chống tham nhũng đã gây tranh cãi và dẫn đến các cuộc biểu tình lớn, đồng thời làm dấy lên chỉ trích từ châu Âu — nơi coi các cải cách chống tham nhũng là điều kiện tiên quyết để Ukraine gia nhập EU.

Mặc dù ông Zelenskyy đã rút lại quyết định và trình quốc hội dự luật khôi phục quyền độc lập cho các cơ quan chống tham nhũng, giới chuyên gia cho rằng hình ảnh của Ukraine đã bị tổn hại.

Theo yêu cầu từ EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ukraine còn cần thực hiện một loạt cải cách để tiếp tục nhận các khoản vay trong chương trình hỗ trợ trị giá 50 tỷ euro.

Tuy nhiên, trong quý I năm nay, Ukraine đã không đáp ứng được một số mục tiêu tài chính. Tháng 6 vừa qua, thay vì nhận 4,5 tỷ euro như kế hoạch, Kiev chỉ đề nghị nhận 3 tỷ euro. Dù vậy, Bộ Kinh tế Ukraine khẳng định đang đáp ứng nghĩa vụ và dự kiến sẽ nhận khoảng 3 tỷ euro vào tháng 8 cùng 1,45 tỷ euro trong giai đoạn sau.

Ngoài ra, Ukraine còn có chương trình hỗ trợ trị giá 15,5 tỷ USD với IMF và đang lên kế hoạch đàm phán một gói vay mới.

Ngày 17/7, Kiev đã cải tổ nội các, bổ nhiệm bà Yulia Svyrydenko — một chuyên gia kỹ trị — làm Thủ tướng mới, với hy vọng thúc đẩy năng lực điều hành kinh tế.

Năm ngoái, nền kinh tế Ukraine tăng trưởng 2,9%, nhưng Ngân hàng Trung ương đã hạ dự báo tăng trưởng năm nay xuống còn 2,1% do triển vọng kết thúc xung đột mờ nhạt.

Bà Oleksandra Betlyi, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Ukraine, nhận định cuộc chiến có khả năng kéo dài sang năm 2026. Bà cũng chỉ ra lĩnh vực nông nghiệp và khai khoáng là những điểm yếu kinh tế lớn.

Việc mất mỏ than cốc duy nhất ở gần Pokrovsk vào tay Nga ở Donetsk, cùng với thiệt hại từ các cuộc không kích vào cơ sở sản xuất khí đốt, khiến nền kinh tế thêm tổn thương.

Hôm 28/7, Tổng thống Trump đặt ra thời hạn 10–12 ngày để Nga đạt tiến bộ trong việc chấm dứt xung đột, đồng thời đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt mới nếu không có kết quả.

Ngay cả khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn, các nhà phân tích cho rằng Ukraine sẽ khó giảm mạnh chi tiêu quốc phòng vào năm tới. Trong năm 2025, Kiev dự kiến chi 2,6 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 62 tỷ USD) — tương đương 31% GDP — cho quốc phòng.

Ngọc Ánh (theo Reuters)