Thể thao

Bộ VHTT&DL mừng công và khen thưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Hoàng Anh 01/08/2025 13:28

(CLO) Sáng 1/8, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch đã tổ chức lễ mừng công và khen thưởng đội tuyển U23 Việt Nam sau chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch đã có những động viên, chia vui cùng đội tuyển U23 Việt Nam với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025. Tập thể đội tuyển U23 Việt Nam cùng các cá nhân xuất sắc đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.png
Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Trong buổi lễ mừng công, B trưởng B VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu: “Giải U23 Đông Nam Á nơi quy tụ các nền bóng đá trẻ của khu vực. Chính vậy, giải đấu vừa những thuận lợi, nhưng cũng thách thức đan xen. Chính sự quyết tâm, ý chí kiên cường, công tác huấn luyện, đào tạo hiệu quả... đã giúp đội U23 Việt Nam lần thứ 3 giành cúp địch. Thành tích của đội tuyển tạo ra hiệu ứng lan tỏa với hội, tăng thêm tin tưởng về sự phát triển của bóng đá nước nhà trong thời gian tới".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: "Người Việt Nam câu 'Thắng không kiêu, bại không nản, tôi mong rằng qua buổi gặp mặt, chúng ta không chỉ động viên, khích lệ phải quyết tâm cao hơn nữa, không được ngủ quên trong chiến thắng".

Tại buổi lễ mừng công, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã gửi lời ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển trong quá trình tập huấn thi đấu.

"Sau trận chung kết U23 Đông Nam Á, tôi rất vinh dự xúc động khi nhận được thư chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt chúng tôi còn 2 giải đấu vòng loại U23 châu Á SEA Games 33, mong các cầu thủ tiếp tục giữ phong độ tốt hơn để hoàn thành tốt hai mục tiêu quan trọng này", chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu.

1.png
Tập thể đội tuyển U23 Việt Nam chụp ảnh cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF chia sẻ: "Giải U23 Đông Nam Á 2025 giải đấu đầu tiên trong năm nay, chúng ta đã lần thứ 3 địchsân chơi này. Đây niềm tự hào với các cầu thủ trẻ cũng như những người làm bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định con đường đầu bóng đá trẻ mang tính bền vững, giàu bản sắc trong bối cảnh các nước khác nhập tịch cầu thủ. Trong thời gian tới, VFF sẽ tiếp tục chuẩn bị kế hoạch hướng đến vòng loại U23 châu Á SEA Games 33. Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết với nhiệm vụ vượt qua vòng loại trước mắt góp mặt tại chung kết SEA Games".

3.png
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Danh sách tập thể nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

1. Tập thể:

Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia.

2. nhân:

- Vận động viên Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình, Nguyễn Tân, Lê Văn Hà, Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân, Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Minh Phúc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhật Minh, Le Viktor.

- Ông Lưu Danh Minh - Trợ Huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U23 quốc gia.

Danh sách nhân nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch:

Ông Trần Anh Tú - Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam; ông Đỗ Anh Văn - phiên dịch viên; ông Nguyễn Trường An - bác đội tuyển; ông Vũ Anh Dũng - nhân viên y tế; ông Lưu Quang Lợi - nhân viên y tế.

Hoàng Anh