Thế giới 24h

Trẻ sơ sinh ở Gaza đối mặt với cái đói trong tuyệt vọng

Hà Trang (theo Reuters) 01/08/2025 19:26

(CLO) Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, trẻ sơ sinh tại Gaza đang đối mặt với nguy cơ chết đói khi sữa bột cạn kiệt, viện trợ bị gián đoạn và nhiều bà mẹ không thể cho con bú.

Trong một căn lều tạm bợ ven biển Gaza, bà của bé Muntaha, ba tháng tuổi, đang nghiền đậu gà thành hỗn hợp nhão để bơm cho bé ăn bằng ống tiêm. Dù biết rằng món ăn này sẽ khiến cháu đau đớn và quằn quại, nhưng gia đình không còn lựa chọn nào khác trong cuộc chạy đua tuyệt vọng để giữ bé khỏi chết đói.

“Nếu con bé biết nói, chắc chắn nó sẽ hét lên với chúng tôi: các người đang cho tôi ăn cái gì vậy?”, dì của bé nói.

Gia đình Muntaha là một trong nhiều hộ ở Gaza buộc phải tìm mọi cách để nuôi trẻ sơ sinh, những đứa trẻ quá nhỏ để ăn thức ăn đặc, trong khi sữa bột và sữa mẹ đều gần như không còn.

Mẹ của Muntaha đã qua đời vài tuần sau khi sinh non do bị thương khi đang mang thai. Bé hiện chỉ nặng khoảng 3,5 kg, bằng một nửa mức bình thường và thường xuyên nôn mửa, tiêu chảy.

Tình trạng thiếu sữa nghiêm trọng buộc nhiều gia đình phải thay thế bằng hỗn hợp thảo mộc, trà, đậu xay, bánh mì, thậm chí cả thức ăn chăn nuôi - những phương pháp nguy hiểm với hệ tiêu hóa non nớt. Tại Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs, một người mẹ còn phải dùng bột mè tahini pha nước để thay thế sữa.

UNICEF cảnh báo rằng đây là những biện pháp “tuyệt vọng và nguy hiểm”, có thể gây ngạt, suy dinh dưỡng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Screenshot 2025-08-01 121754
Một câu bé 2 tuổi tại trại tị nạn Shati ở Gaza. (Ảnh: UNICEF)

Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đang ngày càng nghiêm trọng. Tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu vừa cảnh báo rằng viễn cảnh tồi tệ nhất về nạn đói đang diễn ra và cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn tử vong hàng loạt. Tính đến nay, các cơ quan y tế Gaza đã ghi nhận ít nhất 154 ca tử vong liên quan đến đói, trong đó có 89 trẻ em chủ yếu xảy ra trong vài tuần gần đây.

Trước làn sóng phẫn nộ quốc tế, Israel đã tuyên bố sẽ nới lỏng việc tiếp cận viện trợ nhưng Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết họ vẫn chưa nhận được đủ giấy phép để triển khai hiệu quả.

Hà Trang (theo Reuters)