Xã hội

Khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ

Thế Anh 02/08/2025 06:43

(CLO) Cục Đường bộ vừa có Công điện khẩn gửi các đơn vị trong ngành về triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 30/7 và sáng sớm ngày 31 /7, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 155,2mm.

sạt lở
Mưa lũ, sạt lở gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Ảnh: TL.

Từ chiều tối 31/7 đến ngày 1 /8, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20÷60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại vùng trũng, sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Đặc biệt tính đến 14h ngày 1/8/2025, thiên tai đã khiến 19 người thương vong và mất tích tại tỉnh Điện Biên.

Do vậy Cục Đường bộ yêu cầu Khu Quản lý đường bộ I; Sở Xây dựng các địa phương; Ban Quản lý dự án 3; Doanh nghiệp BOT quản lý, kinh doanh khai thác quốc lộ, đường cao tốc theo hình thức BOT kịp thời khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra, bảo đảm giao thông thông suốt.

Tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên các tuyến Quốc lộ.

Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa.

Đồng thời thực hiện cắm đầy đủ báo hiệu đường bộ, biển cấm tạm thời tại các vị trí ngầm, tràn và các đoạn đường bị ngập do lũ lụt, các vị trí sạt lở đất đá, sạt trượt, đứt nền đường,...

Tuyệt đối không cho phép người, phương tiện tham gia giao thông đi qua các vị trí nguy hiểm không bảo đảm an toàn giao thông.

Chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công.

Bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị nước ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang.

Đồng thời cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở.

Thế Anh