Thế giới 24h

Các quốc gia và thị trường phản ứng thế nào với thuế quan mới của Mỹ?

Cao Phong (theo Reuters, AJ) 02/08/2025 12:00

(CLO) Ngày 1/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố một loạt các mức thuế quan mới, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 7/8, áp dụng cho hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ.

Gần 70 quốc gia phải đối mặt với các mức thuế nhập khẩu này, vốn dự kiến bắt đầu từ ngày 1/8 nhưng được hoãn vào phút cuối. Các mức thuế dao động từ 15% đối với Nhật Bản và Liên minh Châu Âu (EU) đến 39% đối với Thụy Sĩ. Dưới đây là phản ứng của các quốc gia và thị trường trước chính sách này.

Trung Quốc

Trung Quốc cảnh báo rằng chính sách bảo hộ của Mỹ “gây hại cho lợi ích của tất cả các bên”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố: “Lập trường của Trung Quốc trong việc phản đối thuế quan luôn nhất quán và rõ ràng. Không có người thắng trong một cuộc chiến thuế quan hay chiến tranh thương mại”.

Hiện Bắc Kinh và Washington đang đàm phán để đạt thỏa thuận về thuế quan. Tuy nhiên, một mức thuế tổng hợp 30% sẽ được áp dụng từ ngày 12/8.

Nhật Bản

Một thỏa thuận giữa Nhật Bản và Mỹ đã được ký vào tuần trước, giảm mức thuế từ 25% xuống 15%, có hiệu lực từ ngày 7/8.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nói: “Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Mỹ nhanh chóng thực hiện thỏa thuận, bao gồm việc giảm thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô”.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cảnh báo rằng lợi nhuận của các công ty Nhật Bản có thể giảm trong năm nay do thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Hàn Quốc

Mỹ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, giảm từ mức 25% được đe dọa trước đó. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho biết hai bên chỉ đạt được “thỏa thuận miệng” do thời gian gấp rút.

Ông Yeo nói: “Chúng tôi cảm nhận môi trường thương mại của Mỹ đang thay đổi cơ bản. Đây hoàn toàn khác so với nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Dù đã vượt qua khủng hoảng này, chúng tôi không thể yên tâm vì không biết khi nào sẽ đối mặt với áp lực từ thuế quan hoặc các biện pháp phi thuế quan khác”.

Malaysia

Bộ Thương mại Malaysia cho biết mức thuế giảm từ 25% xuống 19% là kết quả tích cực, không ảnh hưởng đến các “giới hạn đỏ” của nước này.

Thái Lan

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira cho biết việc giảm thuế từ 36% xuống 19% sẽ giúp "duy trì khả năng cạnh tranh của Thái Lan trên trường quốc tế, tăng niềm tin của nhà đầu tư và mở ra cơ hội tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập và tạo thêm cơ hội mới”.

Những quốc gia/vùng lãnh thổ chịu thuế quan cao nhất khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ

Campuchia

Mỹ đã giảm mức thuế đối với Campuchia từ 36% và 49% xuống còn 19% vào ngày 1/8, mang lại lợi ích lớn cho ngành may mặc – động lực kinh tế chính của nước này, tạo ra khoảng 1 triệu việc làm.

Phó Thủ tướng kiêm nhà đàm phán thương mại hàng đầu của nước này Sun Chanthol nói: “Nếu Mỹ giữ mức thuế 49% hoặc 36%, ngành công nghiệp này sẽ sụp đổ, theo ý kiến của tôi”.

Liên minh Châu Âu (EU)

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU), Maros Sefcovic, cho biết các nhà xuất khẩu của khối này hiện được hưởng “vị thế cạnh tranh hơn” nhờ thỏa thuận khung với Mỹ.

Ông viết trên mạng xã hội X: “Các mức thuế mới của Mỹ phản ánh kết quả đầu tiên của thỏa thuận EU-Mỹ, đặc biệt là mức trần thuế 15%. Điều này củng cố sự ổn định cho doanh nghiệp và niềm tin vào nền kinh tế xuyên Đại Tây Dương”.

Thụy Sĩ

Thụy Sĩ bày tỏ “vô cùng tiếc nuối” khi bị áp mức thuế 39%, tăng từ mức 31% bị cảnh báo trước đó. Mức thuế này cao hơn gấp đôi so với EU (15%), gây bất ngờ cho quốc gia vùng Alps.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói: “Chúng tôi không nản lòng và tiếp tục nỗ lực đạt được thỏa thuận vì lợi ích của cả hai bên”.

Sri Lanka

Sri Lanka bày tỏ sự nhẹ nhõm khi mức thuế giảm từ 44% xuống 20% và hy vọng sẽ tiếp tục được giảm thêm. Quan chức Bộ Tài chính nước này Harshana Suriyapperuma nói: “Chúng tôi hài lòng vì khả năng cạnh tranh xuất khẩu sang Mỹ đã được duy trì”.

Bangladesh

Bangladesh đã đàm phán thành công mức thuế 20%, giảm từ 37% ban đầu. Lãnh đạo chính phủ lâm thời Muhammad Yunus gọi đây là “chiến thắng ngoại giao quyết định”.

Pakistan

Pakistan đạt được mức thuế 19% vào ngày 31/7. Bộ Tài chính Pakistan tuyên bố: “Thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác kinh tế mới, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, công nghệ thông tin, tiền mã hóa và các lĩnh vực khác”.

Ấn Độ

Ông Trump cho biết hàng hóa Ấn Độ sẽ chịu mức thuế 25% từ ngày 1/8, thấp hơn mức cảnh báo trước đó. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố: “Chúng tôi vẫn tập trung vào chương trình nghị sự thực chất mà hai nước đã cam kết và tin tưởng rằng mối quan hệ sẽ tiếp tục tiến triển”.

Nam Phi

Nam Phi sẽ tận dụng thời gian hoãn một tuần để đàm phán nhằm tránh mức thuế 30%, theo Tổng thống Cyril Ramaphosa. Ông nói: “Các cuộc đàm phán căng thẳng đang được tiến hành. Mục tiêu của chúng tôi là cứu việc làm”.

Úc

Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell cho biết mức thuế tối thiểu 10% sẽ giúp hàng hóa Úc cạnh tranh hơn trên thị trường Mỹ, thúc đẩy xuất khẩu.

Canada

Ông Trump tuyên bố mức thuế đối với một số hàng hóa Canada tăng từ 25% lên 35% từ ngày 1/8, không có thời gian hoãn như các quốc gia khác. Thủ tướng Mark Carney bày tỏ “thất vọng” và cho biết Canada chỉ chiếm 1% lượng fentanyl nhập vào Mỹ, đồng thời đã tăng cường an ninh biên giới. Hàng hóa thuộc Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) năm 2020 sẽ được miễn thuế.

Thị trường tài chính

Chứng khoán châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần do lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ. Thị trường châu Á cũng đối mặt với tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025. Tuy nhiên, giá dầu gần như không thay đổi.

Cao Phong (theo Reuters, AJ)