Điểm chuẩn Báo chí - Tuyên truyền dự đoán vẫn cao
(CLO) Dù phổ điểm tốt nghiệp THPT năm 2025 có biến động ở một số môn thi, điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền được dự báo ổn định, nếu giảm thì cũng chỉ nhẹ ở một số tổ hợp, ngành đào tạo, nhóm ngành “hot” vẫn giữ mức cạnh tranh cao.
Phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, TS Nguyễn Thị Như Huế Phó Trưởng ban Quản lý đào tạo Học viện cho rằng: “Các tổ hợp xét tuyển vào trường đều có môn Ngữ văn, nhưng phổ điểm năm nay không biến động nhiều. Trong khi đó, đề thi Toán và tiếng Anh được đánh giá khó hơn năm ngoái, phổ điểm phân hóa rõ. Với các tổ hợp có hai môn này, điểm chuẩn có thể giảm. Những tổ hợp còn lại nhiều khả năng sẽ giữ nguyên”.

Một thay đổi đáng chú ý trong mùa tuyển sinh 2025 là Học viện tiếp tục chấp nhận quy đổi điểm tiếng Anh từ các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL ITP, VSTEP… Thống kê cho thấy, lượng thí sinh nộp hồ sơ theo diện này tăng mạnh, giúp duy trì mặt bằng điểm xét tuyển cao, bất chấp phổ điểm tiếng Anh thấp hơn năm ngoái.
Dù thị trường báo chí, truyền thông đang trong giai đoạn tái cơ cấu, tinh gọn, nhưng theo TS Huế, các ngành như Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông Marketing vẫn thu hút đông đảo thí sinh. Đây cũng là nhóm ngành được dự báo sẽ tiếp tục có điểm chuẩn cao.
TS Huế lưu ý: “Tất cả dự báo chỉ mang tính tham khảo, bởi điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chỉ tiêu và lượng thí sinh đăng ký xét tuyển thực tế.”
Năm nay, Học viện tuyển sinh hơn 2.000 chỉ tiêu, chia thành 4 nhóm ngành gồm: Nhóm 1 Báo chí và Xuất bản, Nhóm 2 Khối Lý luận, Nhóm 3: Lịch sử, Nhóm 4 Truyền thông, Quảng cáo, Quan hệ quốc tế.
Ba phương thức tuyển sinh tiếp tục được giữ ổn định, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp (học bạ và chứng chỉ quốc tế), xét học bạ THPT.
Điểm sàn theo thang 30 và 40 giữ nguyên như năm 2024, lần lượt là 18 và 25. Đặc biệt, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT: Nhóm 1, 3, 4 lấy điểm sàn 25/40, trong đó môn chính nhân hệ số 2. Nhóm 2 lấy điểm sàn 18/30.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh cần đạt trung bình 6 học kỳ môn Ngữ văn hoặc tiếng Anh từ 7.0 trở lên, tùy ngành ứng tuyển. Điều kiện chung: hạnh kiểm khá trở lên, điểm trung bình mỗi năm từ 6.5.
Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp năm 2024, Truyền thông đa phương tiện và ngành Lịch sử là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất của Học viện, lần lượt là: 28,25/30 (Truyền thông đa phương tiện) và 38,12/40 (Lịch sử)
Dự báo năm nay, mức điểm chuẩn của các ngành này sẽ không giảm nhiều, tiếp tục giữ thế cạnh tranh trong nhóm ngành top đầu của trường.