Ấn Độ bất chấp đe dọa thuế, tiếp tục mua dầu Nga
(CLO) Bất chấp thuế Mỹ, Ấn Độ nhập 1,75 triệu thùng dầu Nga/ngày, chiếm 35% tổng lượng dầu nhập khẩu nửa đầu 2025.
Ấn Độ quyết định duy trì việc mua dầu từ Nga bất chấp những lời đe dọa về các biện pháp trừng phạt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ đã tiết lộ thông tin này với hãng tin Reuters vào ngày 2 tháng 8. Họ yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.
.png)
Hồi tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ám chỉ rằng Ấn Độ có thể đối mặt với thêm các hình phạt nếu không ngừng mua vũ khí và năng lượng từ Nga. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp đặt mức thuế mới 25% lên hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường Hoa Kỳ.
Trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 1 tháng 8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông được thông báo rằng Ấn Độ sẽ sớm chấm dứt giao dịch dầu mỏ với Nga.
Tuy nhiên, các quan chức tại New Delhi ngay sau đó đã bác bỏ thông tin này, khẳng định nước này chưa có ý định thay đổi chiến lược nhập khẩu năng lượng trong ngắn hạn.
Một nguồn tin từ Ấn Độ chia sẻ với Reuters: "Chúng tôi đã ký kết những hợp đồng dầu mỏ dài hạn. Việc dừng mua ngay lập tức là điều không hề đơn giản".
Một quan chức khác cũng lên tiếng bảo vệ quyết định nhập khẩu dầu Nga. Ông lập luận rằng việc Ấn Độ duy trì nguồn cung dầu thô từ Nga đã góp phần ổn định thị trường toàn cầu. Giá dầu hiện vẫn ở mức thấp, bất chấp hàng loạt biện pháp hạn chế từ phương Tây nhắm vào ngành năng lượng Nga.
Khác với dầu thô từ Iran hay Venezuela, dầu Nga không chịu các lệnh trừng phạt trực tiếp từ quốc tế. Theo nguồn tin, Ấn Độ đang mua dầu Nga với giá thấp hơn mức trần mà Liên minh Châu Âu quy định.
Tờ The New York Times ngày thứ Bảy đã trích lời hai quan chức cấp cao Ấn Độ, xác nhận chính phủ không thay đổi chính sách nhập khẩu dầu mỏ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 1 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal đã gián tiếp đề cập vấn đề. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi duy trì mối quan hệ đối tác ổn định và lâu dài với Nga, đã được kiểm chứng qua thời gian".
Phía Nhà Trắng đến nay vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về sự việc.
Hiện tại, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm khoảng 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này. Là quốc gia tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã nhập khoảng 1,75 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025. Con số này tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu Reuters thu thập.
Dù giữ lập trường kiên định, một số nhà máy lọc dầu nhà nước tại Ấn Độ đang cân nhắc lại chiến lược của mình trước những biến động trên thị trường.
Các nguồn tin cho biết nhiều nhà máy đã ngừng đặt mua dầu thô Nga khi mức chiết khấu giảm xuống thấp nhất kể từ khi phương Tây áp đặt trừng phạt lên Moscow vào năm 2022. Trong số đó có các công ty lớn như Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation, Bharat Petroleum Corporation và Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.
Trong một diễn biến khác, Nayara Energy, một nhà máy lọc dầu tư nhân lớn có cổ phần từ các công ty Nga, bao gồm tập đoàn dầu mỏ nhà nước Rosneft, đang đối mặt với sự chú ý mới. Liên minh Châu Âu gần đây đã áp đặt trừng phạt lên công ty này, dẫn đến việc giám đốc điều hành của Nayara phải từ chức.
Tờ Reuters cũng đưa tin, ba tàu chở sản phẩm dầu từ Nayara hiện không thể dỡ hàng do những khó khăn phát sinh từ các biện pháp trừng phạt mới của EU.