Xã hội

Lũ quét vùi bản, ngành Y tế quyết không lùi bước

Văn Hiền 04/08/2025 14:27

(CLO) Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Y tế và nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng tại chỗ, các y bác sĩ đang chạy đua với thời gian, vượt mọi khó khăn để tiếp cận, cấp cứu và phòng chống dịch bệnh, quyết tâm không để bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau.

Tham gia theo đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) để thăm hỏi, động viên lực lượng y tế và người dân đang gồng mình vượt qua thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở tại Điện Biên- Ảnh 1.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên, tặng quà các cán bộ y tế của trạm y tế xã Xa Dung tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ, thiên tai.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại về người và tài sản.

Tại Trạm Y tế xã Xa Dung – một trong những điểm nóng, Bộ trưởng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Chá A Thếnh, cán bộ y tế thôn bản Từ Xa A người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữa thiên tai.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Bộ Y tế đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các địa phương phía Bắc sẵn sàng cấp cứu, điều trị nạn nhân và kiểm soát nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Hai bệnh viện tuyến cuối Việt Đức và Bạch Mai đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chi viện.

Văn bản nêu rõ 5 nội dung quan trọng cho thấy sự quyết tâm cao của ngành Y tế trong việc khắc phục hậu quả của thiên tai:

Khẩn trương cứu chữa người bị nạn: Phối hợp với các bệnh viện, chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, điều trị kịp thời cho các nạn nhân.

Chuyển viện kịp thời: Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, phải khẩn trương chuyển người bệnh đến bệnh viện có cấp chuyên môn cao hơn hoặc chuyên sâu, đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Sẵn sàng tiếp nhận: Luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận người bệnh, nạn nhân trong bối cảnh thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Chăm sóc tâm lý: Đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị tai nạn – một khía cạnh vô cùng quan trọng sau thiên tai.

Báo cáo liên tục: Theo dõi, cập nhật và báo cáo kịp thời diễn biến công tác cứu chữa về Bộ.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở tại Điện Biên- Ảnh 2.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, trò chuyện, động viên các cán bộ y tế của trạm y tế xã Xa Dung tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ ứng trực tại khu vực chịu thiệt hại do mưa lũ, thiên tai.

Cùng với chỉ đạo chuyên môn, Bộ Y tế cũng triển khai hỗ trợ vật chất thiết yếu: phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 672.000 viên Aquatab và 800 can đựng nước sạch để khử khuẩn nguồn nước cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La và chính Điện Biên. Đây là những hỗ trợ thiết thực, kịp thời, giúp ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Điện Biên Đông nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Huy động lực lượng: 30 cán bộ của Trung tâm Y tế Điện Biên Đông, phối hợp với 20 cán bộ, viên chức của các Trạm Y tế xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân tổng cộng 50 y bác sĩ đã tức tốc tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Đội cấp cứu tăng cường: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ, Trung tâm Y tế Thanh An đã thành lập tổ cấp cứu gồm 13 y bác sĩ và 04 xe cứu thương, cùng thiết bị hỗ trợ, tiếp cận Trung tâm Y tế Điện Biên Đông để tiếp nhận và cấp cứu các bệnh nhân bị thương tích.

Trạm cấp cứu lưu động: Một trạm cấp cứu dã chiến đã được thành lập tại Trường phổ thông bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Lư, có nhiệm vụ sơ cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện tuyến trên.

Trong đêm 02/8, lực lượng y tế đã tiếp nhận và xử trí khẩn cấp cho 05 bệnh nhân, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Điện Biên Đông.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng thiên tai, sạt lở tại Điện Biên- Ảnh 3.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, sạt lở tại Điện Biên

Không chỉ tập trung cứu chữa, Sở Y tế Điện Biên còn ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị không được lơ là, chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ:

Vệ sinh môi trường: Hướng dẫn người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt và nước ăn uống, xử lý xác súc vật chết để tránh phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm.

Giám sát dịch tễ: Giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cúm; đặc biệt đề phòng các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn.

Dự phòng nguồn lực: Chủ động sẵn sàng về nhân lực, cơ số thuốc, vật tư y tế, hóa chất phòng chống lụt bão. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu.

Sơ tán y tế: Lập kế hoạch chủ động sơ tán cơ sở y tế ở vùng thấp trũng, nguy cơ lũ quét, sạt lở; bảo vệ hoặc di chuyển cán bộ y tế, người bệnh, tài sản, thuốc, vật tư y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Những hành động nhanh chóng, quyết liệt từ Bộ Y tế đến các tuyến cơ sở đã và đang góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, mang lại sự an tâm cho người dân vùng lũ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần "lương y như từ mẫu" và sự phối hợp hiệu quả của toàn ngành y tế Việt Nam trong bối cảnh thiên tai phức tạp.

Văn Hiền