Thế giới 24h

BRICS phản ứng cứng rắn trước chính sách leo thang thuế quan của Mỹ

An Dương (theo AsiaToday) 05/08/2025 17:36

(CLO) Ngày 5/8, các biện pháp leo thang cuộc chiến thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang vấp phải phản ứng cứng rắn từ ba quốc gia sáng lập BRICS gồm Brazil, Nam Phi và Ấn Độ.

Theo đó, trước loạt thuế mới từ Mỹ, các nước này đã lần lượt công bố các biện pháp chiến lược nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/7, ông Trump tuyên bố áp thuế bổ sung 10% với “mọi quốc gia thuộc BRICS đứng về phía lập trường chống Mỹ”, đồng thời cảnh báo mức thuế lên tới 100% đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này, nếu Tổng thống Vladimir Putin không sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine.

Ngay sau đó, chính quyền ông Trump công bố áp thuế 50% với Brazil, 30% với Nam Phi và 25% với Ấn Độ. Lý do được đưa ra bao gồm “phát biểu thiếu tôn trọng” của Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, vấn đề xã hội tại Nam Phi và rào cản thương mại mà Ấn Độ đang áp dụng. Washington cũng đe dọa sẽ áp thêm các biện pháp trừng phạt nếu New Delhi tiếp tục mua hàng hoá từ Nga, đặc biệt dầu thô.

Leaders attend the 17th BRICS Summit at the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro — Photo: Alexandre Brum / BRICS Brasil
Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 17 tại Brazil.
Ảnh: BRICS Brasil/Alexandre Brum.

Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal cho biết: “Ấn Độ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia”. Ông lý giải việc nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ là do các chuỗi cung ứng truyền thống đã chuyển hướng sang châu Âu sau xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc Mỹ vẫn duy trì nhập khẩu các mặt hàng chiến lược từ Nga như uranium, palađi và phân bón.

Trong khi đó, Brazil nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã phê duyệt nhập khẩu cà phê từ 183 doanh nghiệp Brazil, với hiệu lực kéo dài 5 năm. Brazil hiện là nhà cung cấp khoảng 1/3 lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ và giữ 39% thị phần toàn cầu, với kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Mỹ đạt 4,4 tỷ USD trong năm qua. Trung Quốc cũng gia tăng nhập khẩu đậu nành, thịt bò và thịt heo từ Brazil, trở thành đối tác nông sản lớn nhất của nước này.

Lula opens BRICS Summit with call for investment in peace and security
Tổng thống Lula khẳng định BRICS có thể đưa ra các biện pháp đáp trả tương xứng nếu Mỹ trừng phạt thương mại một cách đơn phương. Ảnh: BRICS Brasil.

Trước mức thuế 30% mà Washington công bố, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố nước này sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ nhưng cũng đồng thời đẩy mạnh thương mại nội khối châu Phi để mở rộng thị trường xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi, Ronald Lamola, cảnh báo, chính sách thuế mới của Mỹ có thể khiến GDP nước này giảm khoảng 0,2%.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, các quốc gia BRICS đang siết chặt hợp tác nội khối và tìm kiếm các tuyến thương mại thay thế, nhằm bảo vệ nền kinh tế trước áp lực gia tăng từ chính sách “nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump.

An Dương (theo AsiaToday)