Môi trường

Miền Trung tiếp tục nóng như 'đổ lửa', có thể kéo dài đến 12/8

Quang Hùng 06/08/2025 09:33

(CLO) Từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, người dân ở các địa phương này đang trải qua những ngày nắng gay gắt, có nơi gần chạm ngưỡng 40°C. Nắng nóng dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 12/8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 5/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36–38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ C.

Dự báo ngày 28/7 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ (ảnh minh họa).
Miền Trung tiếp tục nóng như “đổ lửa”, nguy cơ kéo dài đến giữa tháng 8 (ảnh minh họa).

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như: Bái Thượng (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 38,7 độ C, Nam Đông (Huế) 38,8 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,6 độ C và Hoài Nhơn (Gia Lai) lên tới 39,6 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50–60%, góp phần làm tăng mức độ oi bức và nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trong 24–48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Dự báo ngày 6 và 7/8, nhiệt độ phổ biến từ 35–37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm dao động 50–55%, thời gian nắng nóng tập trung trong khung giờ từ 11h đến 17h.

Từ ngày 8/8, nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực Thanh Hóa và kéo dài đến khoảng ngày 12/8. Trung tâm khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao kết hợp độ ẩm thấp, đặc biệt là tại khu dân cư và khu vực rừng. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với môi trường có nhiệt độ cao.

Người dân cũng cần lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2–4°C, đặc biệt tại các khu vực có nhiều mặt đường nhựa, bê tông hấp thụ nhiệt.

Quang Hùng