Thị trường - Doanh nghiệp

Đồng USD tăng giá trước giờ công bố dữ liệu kinh tế Mỹ

Việt Hà (Theo Channel News Asia) 06/08/2025 10:22

(CLO) USD tăng 0,2% lên 98,81 khi nhà đầu tư chờ dữ liệu CPI, với 91% kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất tháng tới.

Đồng USD đã tăng giá trong ngày thứ Ba, nhưng vẫn ở mức gần với ngưỡng thấp nhất ghi nhận vào thứ Sáu trước đó. Thị trường hiện đang trong giai đoạn củng cố, sau khi báo cáo việc làm không mấy khả quan của Mỹ làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Hình ảnh những tờ tiền USD. Ảnh: Business Recorder

Các nhà đầu tư cũng đang chú ý đến những đề cử của Tổng thống Donald Trump cho Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là lựa chọn của ông cho vị trí ủy viên Cục Thống kê Lao động.

Ông Eugene Epstein, Giám đốc Giao dịch và Sản phẩm Cấu trúc khu vực Bắc Mỹ của Moneycorp tại New Jersey, nhận định: “Hiện tại, thị trường đang dần ổn định sau khi đón nhận dữ liệu về bảng lương. Fed dường như không vội vàng cắt giảm lãi suất, bởi họ chưa thấy rõ dấu hiệu của lạm phát, hoặc chỉ nhận thấy một chút biến động nhỏ về lạm phát mà thôi”.

Ông nói thêm: “Vì vậy, chúng ta đang ở trong một giai đoạn lấp lửng, kéo dài từ bây giờ cho đến khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào tuần tới. Đồng USD hiện đang trong trạng thái củng cố, chờ đợi những số liệu mới”.

Theo thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế Phố Wall dự báo CPI cơ bản trong tháng Bảy sẽ tăng nhẹ, đạt mức 0,3% theo tháng và 3,0% theo năm.

Ngoài dữ liệu kinh tế, thị trường cũng đang theo dõi sát sao quá trình thay đổi nhân sự tại Fed. Những thay đổi này có thể khiến Fed chuyển sang lập trường ôn hòa hơn, phù hợp với định hướng mà Tổng thống Trump mong muốn.

Trong ngày thứ Ba, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm công bố quyết định về người thay thế tạm thời cho Thống đốc Fed Adriana Kugler, người đã từ chức vào thứ Sáu tuần trước. Đồng thời, ông cũng sẽ tiết lộ lựa chọn cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo.

Ông khẳng định Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không nằm trong danh sách ứng cử viên thay thế Chủ tịch Fed hiện tại Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2026.

Tổng thống Trump tiết lộ thêm rằng ông Bessent muốn tiếp tục đảm nhiệm vai trò hiện tại, và Nhà Trắng đang cân nhắc bốn ứng cử viên tiềm năng để thay thế ông Powell.

Ông Epstein của Moneycorp nhận xét: “Việc chọn người thay thế bà Kugler có thể mang lại một chính sách ôn hòa hơn về lãi suất. Điều này, đến lượt nó, có thể khiến đồng USD suy yếu trong tương lai”.

Ngoài sự ra đi của bà Kugler, Tổng thống Trump cũng đã sa thải Ủy viên Cục Thống kê Lao động Erika McEntarfer vào thứ Sáu vừa qua, sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng Bảy thấp hơn dự đoán, kèm theo những điều chỉnh giảm đáng kể đối với số liệu việc làm của hai tháng trước đó.

Ông McEntarfer cho biết vào Chủ nhật rằng sẽ công bố một ủy viên mới cho Cục Thống kê Lao động trong vòng ba đến bốn ngày tới.

Sự suy yếu của ngành dịch vụ

Trong khi đó, dữ liệu được công bố vào thứ Ba không tạo ra nhiều ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền tệ.

Hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ trong tháng Bảy bất ngờ cho thấy kết quả không thay đổi. Đơn đặt hàng gần như giữ nguyên, trong khi tình hình việc làm tiếp tục suy giảm, dù chi phí đầu vào tăng mạnh nhất trong gần ba năm qua.

Viện Quản lý Cung ứng cho biết chỉ số quản lý mua hàng (PMI) phi sản xuất đã giảm nhẹ xuống 50,1 trong tháng trước, so với mức 50,8 của tháng Sáu. Trước đó, các nhà kinh tế tham gia thăm dò của Reuters dự đoán chỉ số PMI dịch vụ sẽ tăng lên 51,5.

Vào phiên giao dịch buổi chiều, đồng euro giữ mức ổn định so với đồng USD, ở mức 1,1569 USD. Điều này khiến chỉ số đô la, đo lường giá trị đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác mà đồng euro chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng 0,2%, đạt 98,81. Trước đó trong phiên, chỉ số này từng chạm mức thấp nhất trong một tuần, ở ngưỡng 98,609.

Trong bối cảnh báo cáo việc làm Mỹ không khả quan, các hợp đồng tương lai lãi suất hiện dự báo khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng tới lên tới 91%, tăng mạnh so với mức 35% của tuần trước, theo số liệu từ FedWatch của CME.

Các hợp đồng này cũng cho thấy Fed có thể cắt giảm 60 điểm cơ bản (bps) vào cuối tháng Mười Hai, và tổng cộng 130 bps vào tháng Mười năm 2026, cao hơn 30 bps so với mức dự đoán vào thứ Sáu, trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Ngược lại, Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp, mỗi lần 25 bps, bắt đầu từ tháng Chín. Tuy nhiên, mức cắt giảm có thể lên tới 50 bps nếu báo cáo việc làm tiếp theo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục gia tăng.

Ở các cặp tiền tệ khác, đồng USD tăng 0,4%, đạt mức 147,66 yên. Động thái này diễn ra sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng Sáu của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cho thấy một số thành viên hội đồng nhận định BOJ có thể xem xét tăng lãi suất trở lại nếu căng thẳng thương mại giảm bớt.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý vẫn là những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan. Tuần trước, các mức thuế mới do Tổng thống Trump áp đặt lên hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia đã làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu.

Một quan chức cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết vào thứ Ba rằng mức thuế 15% áp dụng cho hàng hóa EU nhập vào Mỹ là mức thuế toàn diện, bao gồm tất cả các loại phí.

Đồng franc Thụy Sĩ trong ngày có phần giảm nhẹ, đạt mức 0,8077 mỗi USD, sau khi giảm 0,5% trong phiên giao dịch trước đó.

Hiện tại, Thụy Sĩ đang nỗ lực đưa ra một “đề nghị hấp dẫn hơn” trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington, nhằm tránh mức thuế nhập khẩu 39% mà Mỹ áp dụng cho hàng hóa Thụy Sĩ. Điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu của quốc gia này.

Việt Hà (Theo Channel News Asia)