Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp chuỗi tăng, miền Bắc và miền Trung chuỗi giảm kéo dài

PV 07/08/2025 06:52

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025, miền Nam tăng mạnh, Vĩnh Long bứt phá. Chuỗi giảm kèo dài tại miền Bắc và miền Trung. Tây Ninh dẫn đầu, Gia Lai thấp nhất.

Giá heo hơi toàn quốc đang chứng kiến diễn biến bất ngờ. Trong khi giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đang “hụt hơi” với chuỗi giảm nhẹ, miền Nam tiếp tục chuỗi tăng, bứt tốc, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Giá heo hơi hôm nay 7 8 2025 Miền Nam tiếp chuỗi tăng, miền Bắc và miền Nam chuỗi giảm kèo dài

Miền Bắc "hụt hơi", giá Ninh Bình lao dốc

Đối lập với miền Nam, thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay lại thiếu động lực tăng trưởng. Dù giá vẫn khá ổn định, nhưng một số tỉnh đã ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, giá heo hơi tại Ninh Bình bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, vẫn có những “điểm sáng” khi các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên kiên cường giữ giá đỉnh khu vực 64.000 đồng/kg. Mức giá miền Bắc dao động từ 62.000 – 64.000 đồng/kg.

Miền Bắc hụt hơi, giá Ninh Bình lao dốc
Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại miền Bắc (Được Báo Nhà báo và Công luận tổng hợp)

Miền Trung – Tây Nguyên giá chạm đáy mới

Tại miền Trung – Tây Nguyên, xu hướng giảm giá tiếp tục diễn ra. Hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 61.000 đồng/kg. Đáng lo ngại hơn, Gia Lai đã xác lập mức giá thấp nhất toàn quốc, chỉ 57.000 đồng/kg.

Mức giá tại khu vực này dao động từ 57.000 – 63.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn là tỉnh dẫn đầu khu vực với 63.000 đồng/kg, tuy nhiên, nhiều tỉnh khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lại neo ở mức thấp 58.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên giá chạm đáy mới
Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Nhà báo và Công luận tổng hợp)

Miền Nam "độc bá" ngôi vương, giá giữ đỉnh 65.000 đồng/kg

Ngày 7/8, thị trường heo hơi miền Nam đón tin vui. Giá tại Vĩnh Long tăng vọt 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg, tạo nên điểm sáng rực rỡ. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất chính là Tây Ninh, nơi giá heo hơi vươn lên đỉnh cao 65.000 đồng/kg, mức cao nhất cả nước.

Đà tăng trưởng này không chỉ gói gọn tại một vài địa phương. Nhiều tỉnh thành trọng điểm như Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau, TP HCM đều neo ở mức giá ấn tượng 64.000 đồng/kg. Mức giá dao động từ 62.000 – 65.000 đồng/kg giúp miền Nam tiếp tục là khu vực có giá heo hơi cao nhất, bỏ lại các đối thủ phía Bắc và miền Trung.

Miền Nam độc bá ngôi vương, giá giữ đỉnh 65.000 đồng kg
Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại miền Nam (Được Báo Nhà báo và Công luận tổng hợp)

Con số heo bị tiêu hủy đã lên tới 1.035 con

Tây Ninh đang đối mặt với tình hình dịch bệnh tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp. Chỉ tính từ đầu năm 2025, hàng nghìn con heo đã buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi của tỉnh.

Thông tin từ báo Nông nghiệp môi trường cho biết, tính đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã tấn công 24 hộ chăn nuôi tại 14 xã, phường của Tây Ninh. Con số heo bị tiêu hủy đã lên tới 1.035 con, với tổng trọng lượng ấn tượng gần 42 tấn. Đây là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, trong tuần vừa qua, địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu) và phường Bình Minh (TP Tây Ninh). Điều đáng lo ngại là một trong số đó xuất hiện tại Xí nghiệp Chăn nuôi heo công nghệ cao ở xã Tân Hội.

Tại đây, 30 con heo có biểu hiện bất thường như sốt cao, bỏ ăn, xù lông, viêm khớp và đã chết. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 258 con heo tại hai dãy chuồng bị nhiễm bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng và cách ly nghiêm ngặt. Hoạt động nhập đàn mới tại xí nghiệp cũng tạm ngưng để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ổ dịch thứ hai được phát hiện tại hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Quảng ở phường Bình Minh. Trong vòng nửa tháng, 12 trên tổng số 47 con heo đã chết với các triệu chứng điển hình của bệnh dịch tả heo Châu Phi. Toàn bộ đàn heo còn lại đã được tiêu hủy theo quy định vào ngày 21/7.

Những diễn biến phức tạp này cho thấy dịch bệnh không chỉ lây lan trong các trang trại lớn mà còn âm thầm tấn công các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gây ra mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát trên diện rộng nếu không có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan chức năng và người chăn nuôi tại Tây Ninh đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go để bảo vệ đàn heo và ngành chăn nuôi của tỉnh.

PV