Xe

Elon Musk và Tesla bị cổ đông kiện vì thổi phồng tham vọng taxi tự lái

Dũng Phan (Theo Jalopnik) 07/08/2025 13:26

(CLO) Elon Musk bị cổ đông kiện sau thử nghiệm robotaxi tại Texas, do xe vi phạm luật và làm giảm niềm tin thị trường.

Tesla và CEO Elon Musk đang vướng vào một vụ kiện từ các cổ đông với cáo buộc gian lận chứng khoán. Nhóm cổ đông cho rằng công ty đã che giấu thông tin về mức độ nguy hiểm của taxi tự lái, hay còn gọi là robotaxi, cùng các phương tiện tự hành khác.

Biển hiệu logo Lucid ở bên ngoài cửa hàng tại Westfield Valley Fair, một trung tâm mua sắm ở San Jose. Ảnh: Bluestork

Vụ kiện này được đệ trình sau cuộc thử nghiệm công khai đầu tiên của Tesla về robotaxi tại thành phố Austin, bang Texas, cách đây vài tháng. Cuộc thử nghiệm đã bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Các robotaxi của Tesla bị ghi nhận chạy quá tốc độ, phanh đột ngột, leo lên lề đường, đi nhầm làn và thậm chí thả khách giữa đoạn đường nhiều làn xe. Những sự cố này cho thấy sản phẩm robotaxi của hãng vẫn chưa hoàn thiện và còn tồn tại nhiều hạn chế nghiêm trọng.

Các cổ đông khẳng định Musk và Tesla đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố quá mức về hiệu quả của robotaxi cũng như triển vọng của công nghệ lái xe tự hành.

Chẳng hạn, trong một cuộc họp hội nghị ngày 22 tháng 4, Musk từng quả quyết rằng Tesla đang tập trung tối đa để đưa robotaxi vào hoạt động tại Austin vào tháng 6.

Cùng ngày, Tesla cũng tuyên bố cách tiếp cận của họ đối với công nghệ tự hành sẽ mang lại sự triển khai an toàn và có thể mở rộng trên nhiều khu vực địa lý và tình huống sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, kết quả thực tế từ các cuộc thử nghiệm lại không phản ánh đúng những lời khẳng định này.

Việc phát triển và mở rộng robotaxi mang ý nghĩa quan trọng đối với Tesla trong bối cảnh hiện tại.

Công ty đang phải đối mặt với nhu cầu sụt giảm đối với các dòng xe điện đã ra mắt từ lâu, đồng thời chịu ảnh hưởng từ làn sóng phản đối liên quan đến các quan điểm chính trị của Musk. Robotaxi được xem là một hướng đi chiến lược để Tesla duy trì vị thế trên thị trường ô tô toàn cầu.

Đây không phải lần đầu tiên Tesla vướng vào rắc rối pháp lý liên quan đến công nghệ lái xe tự hành. Chỉ vài ngày trước, một tòa án đã phán quyết Tesla phải chịu 33% trách nhiệm trong một vụ tai nạn chết người xảy ra vào năm 2019, có liên quan đến phần mềm hỗ trợ lái xe của hãng.

Tesla bị yêu cầu bồi thường khoảng 243 triệu USD cho các nạn nhân. Dù vậy, công ty vẫn giữ quan điểm rằng trách nhiệm chính thuộc về người lái xe 22 tuổi và dự kiến sẽ kháng cáo phán quyết này.

Vụ kiện mới nhất tại tòa án liên bang ở Austin do cổ đông Denise Morand đứng đầu. Nhóm nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các cổ đông của Tesla trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 đến ngày 22 tháng 6 năm 2025.

Diễn biến của vụ việc này tiếp tục thu hút sự chú ý từ giới đầu tư và công chúng, khi Tesla đang đứng trước nhiều thách thức lớn cả về pháp lý lẫn kinh doanh.

Dũng Phan (Theo Jalopnik)