Thái Lan - Campuchia đồng ý để ASEAN giám sát khu vực biên giới
(CLO) Các quan chức quốc phòng cấp cao của Thái Lan và Campuchia đã nhất trí cho phép các quan sát viên từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giám sát các khu vực biên giới tranh chấp.
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit diễn ra tại trụ sở Lực lượng vũ trang Malaysia ở Kuala Lumpur hôm 7/8. Tại đây, hai bên đã thảo luận các điều khoản để tiến tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.
"Sẽ có một nhóm quan sát viên quân sự ASEAN do Malaysia dẫn đầu, hoạt động tại cả Thái Lan và Campuchia", ông Nattaphon cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, đồng thời nhấn mạnh rằng các quan sát viên này sẽ không vượt qua đường biên giới giữa hai nước.
"Thái Lan và Campuchia là hai nước láng giềng có chung đường biên giới, không thể tách rời... Một nghị quyết hòa bình sẽ giúp người dân chúng ta trở lại cuộc sống yên bình", ông nói thêm.
.png)
Trong tuyên bố chung, hai nước cam kết sẽ tổ chức thêm các vòng đàm phán sau hai tuần và một tháng nữa. Các điều khoản cho lệnh ngừng bắn đã được thống nhất sau ba ngày thương lượng giữa các quan chức cấp cao tại Kuala Lumpur và được hoàn thiện vào ngày 6/8, với sự tham gia quan sát của đại diện từ Trung Quốc và Mỹ.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet chia sẻ trên mạng xã hội rằng hai bên đã đạt đồng thuận về các biện pháp thực thi lệnh ngừng bắn và cải thiện liên lạc giữa quân đội hai nước.
Trước đó vào tháng 7, hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này đã chứng kiến đợt xung đột nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ, bao gồm các cuộc đấu pháo và không kích, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi khu vực biên giới.
Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia kéo dài hàng thập kỷ, liên quan đến các phần chưa được phân định trong đoạn biên giới dài 817 km, vốn được người Pháp lập bản đồ lần đầu vào năm 1907 khi cả hai nước còn là thuộc địa của Pháp.