Xã hội

Cứu sống ngoạn mục hai bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở

Văn Hiền 11/08/2025 19:40

(CLO) Chưa đầy 3 tuần, lực lượng cấp cứu ngoại viện 115 TP.HCM đã hai lần liên tiếp cứu sống trẻ sơ sinh trong tình huống đặc biệt nguy kịch đẻ rơi, ngừng tim, ngừng thở.

Ngày 11/8, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết, cả hai ca đều được xử lý thành công nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa điều phối viên, ê-kíp cấp cứu và gia đình.

Cứu sống ngoạn mục 2 bé sơ sinh ngưng tim, ngưng thở do đẻ rơi ở TPHCM- Ảnh 1.
Lực lượng cấp cứu ngoại viện TPHCM đã liên tiếp cứu sống 2 trẻ sơ sinh trong tình huống sinh rớt, ngừng tim, ngưng thở. Ảnh: TTCC115.

Ca thứ nhất xảy ra sáng 23/7 tại phường Chánh Hưng, quận 8. Bà ngoại của bé hoảng hốt gọi 115 báo con gái vừa sinh rớt tại nhà, cháu bé tím tái, không thở.

“Ban đầu tôi sợ quá không dám lại gần. May có nhân viên 115 trấn an, hướng dẫn, tôi mới bình tĩnh ép tim cho cháu”, bà kể lại.

Trong khi điều phối viên tiếp tục hướng dẫn sơ cứu qua điện thoại, hai ê-kíp của Trung tâm 115 lao tới hiện trường. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy, hồi sức tích cực cho đến khi bé hồng hào trở lại, tim đập rõ.

Bé được chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng 1, còn sản phụ vào Bệnh viện Từ Dũ. Theo hồ sơ sản khoa, thai nhi từng được chẩn đoán dây rốn quấn cổ 2 vòng, nước ối ít, dự sinh ngày 21/7. Hiện bé vẫn đang hồi sức tại bệnh viện.

Ca thứ hai diễn ra sáng 9/8 tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Sản phụ 31 tuần tuổi thai, vừa tiêm thuốc trưởng thành phổi thì bất ngờ vỡ ối và sinh rớt ngay tại nhà khi xe cấp cứu chưa kịp đến. Bé ra đời tím tái, mạch khó bắt. Người nhà lập tức nhận hướng dẫn ép tim qua điện thoại từ điều phối viên 115.

Hai ê-kíp thuộc Trạm vệ tinh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhanh chóng có mặt, kẹp dây rốn, truyền dịch, ổn định tình trạng sản phụ và chuyển mẹ - con đến bệnh viện chuyên khoa. Hiện bé đã có mạch ổn định, hô hấp yếu, đang được thở oxy tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đại diện Trung tâm Cấp cứu 115 chia sẻ: “Chỉ cần chậm vài phút, khả năng sống sót của các bé gần như bằng không. Đây là minh chứng cho vai trò quan trọng của sơ cứu tại chỗ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và lực lượng cấp cứu”.

Văn Hiền