Nam Mỹ trỗi dậy thành “điểm nóng” dầu mỏ mới của thế giới
(CLO) BP lãi 2,4 tỷ USD và phát hiện mỏ Bumerangue lớn nhất 25 năm, thúc đẩy Nam Mỹ dẫn đầu tăng trưởng dầu khí toàn cầu.
Ngày 5 tháng 8, BP không chỉ công bố lợi nhuận quý theo tiêu chí mà công ty đạt 2,4 tỷ USD, cao hơn khoảng một phần ba so với dự báo của các nhà phân tích, mà còn công bố một phát hiện dầu quy mô lớn mang tên Bumerangue, nằm cách bờ biển Rio de Janeiro khoảng 400 km. Đây là mỏ lớn nhất mà BP phát hiện được trong 25 năm qua.

BP không phải là hãng duy nhất đặt cược lớn vào Nam Mỹ, khu vực năm ngoái sản xuất khoảng hai phần năm sản lượng dầu thô so với Bắc Mỹ.
Đây là vùng có tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu khí nhanh nhất thế giới, theo ông Mark Oberstoetter của Wood Mackenzie, công ty tư vấn năng lượng. Dự báo đến năm 2030, sản lượng tại đây sẽ tăng khoảng một phần ba, so với tăng khoảng một phần tư ở Trung Đông và một phần mười ở Bắc Mỹ.
Guyana, với dân số dưới 1 triệu người, nổi lên như một điểm nóng khác ở Nam Mỹ. Công ty Rystad dự báo sản lượng dầu ở quốc gia này sẽ tăng 12% trong năm nay, lên khoảng 690.000 thùng/ngày, và có thể đạt xấp xỉ 1,2 triệu thùng/ngày vào năm 2030.
Lô Stabroek, một bể dầu khổng lồ cách bờ biển Georgetown, thủ đô Guyana, khoảng 200 km, là nguyên nhân của cuộc tranh chấp gần đây giữa hai công ty dầu lớn nhất nước Mỹ.
Việc Chevron mua lại Hess, một đối thủ Mỹ có cổ phần trong dự án, ban đầu bị ExxonMobil, cũng là chủ sở hữu một phần tại Lô Stabroek, phản đối. Sau những tranh chấp kéo dài, một tòa trọng tài tại Paris đã ra phán quyết vào tháng trước cho phép Chevron tiến hành thương vụ mua lại.