Du lịch

Lai Châu - miền đất ‘chỉ nghe tên đã muốn khám phá’

Khánh Ngọc 13/08/2025 06:32

(CLO) Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Lai Châu trong thời gian qua đã khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến đầy tiềm năng mang tên “Lai Châu” trên bản đồ du lịch Việt Nam.

“Viên ngọc thô” giữa đại ngàn Tây Bắc

Nằm ở Tây Bắc của Tổ quốc, Lai Châu là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, được ví như một “viên ngọc thô” đang chờ được mài giũa và tỏa sáng.

Nhắc đến Lai Châu, người ta nhớ ngay đến vùng đất có tiềm năng, lợi thế ở nhiều lĩnh vực. Riêng về du lịch, Lai Châu đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi khí hậu trong lành, sự thân thiện, mến khách của người dân bản địa. Và hơn hết, nơi đây sở hữu những cảnh quan nguyên sơ tuyệt vời, các di tích lịch sử và những địa điểm “chỉ nghe tên đã muốn khám phá”.

1(2).jpg
Tháng 8, thác Rêu (xã Hồng Thu) vào mùa đẹp nhất trong năm. Ảnh: TL

Du khách đến Lai Châu có thể tận hưởng cảm giác bình yên khi chèo thuyền trên hồ thủy điện Lai Châu, ngắm nhìn những dãy núi ẩn hiện trong sương mù, hay khám phá những thung lũng lúa vàng uốn lượn tại Tả Lèng, Than Uyên, Sin Suối Hồ, Dào San,…

Lai Châu sở hữu những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, luôn nằm trong danh sách “phải đến” của ‘dân phượt” đam mê chinh phục như: Pusilung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Phàn Liên San, Tả Liên Sơn… Trong đó, Pusilung được mệnh danh là cung đường trekking huyền thoại, với độ cao 3.083m - chỉ xếp sau Fansipan.

Putaleng cũng là điểm đến lý tưởng cho các nhà leo núi chuyên nghiệp và du khách ưa mạo hiểm, nơi mỗi bước chân đều mở ra những khung cảnh kỳ vĩ, thôi thúc khát vọng khám phá.

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn có 20 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc lại có những đặc trưng văn hóa, phong tục riêng độc đáo. Du khách có thể ghé bản Sin Suối Hồ của đồng bào Mông, hòa mình vào không khí rộn ràng của chợ phiên mỗi sáng thứ bảy; đến bản Nà Luồng tìm hiểu những ngôi nhà sàn truyền thống, nghề trồng lúa nước và dệt thổ cẩm tinh xảo của người Lào hay về bản Thẳm của người Lự để lắng nghe câu chuyện bình dị của người dân nơi đây.

Tuy nhiên, là tỉnh khó khăn nhất vùng Tây Bắc, nên cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch của Lai Châu chưa được đầu tư đồng bộ, thiếu các dự án du lịch đầu tư quy mô, đẳng cấp và chất lượng cao. Tuy sở hữu thế mạnh trong phát triển du lịch mạo hiểm hay trekking, leo núi, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia về du lịch, lượng khách đến Lai Châu vẫn chưa tương xứng. Lý do là vì địa hình xa xôi cách trở, hạ tầng giao thông chưa phát triển và thiếu những tour tuyến kết nối liên tỉnh, liên vùng.

Gắn kết các sản phẩm du lịch có thế mạnh

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, xây dựng thương hiệu du lịch Lai Châu, tỉnh đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng 5 sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có ít nhất 1 sản phẩm du lịch đạt sản phẩm OCOP 4-5 sao; xây dựng 1 bản du lịch cộng đồng tiêu biểu quốc gia, tiến tới đề nghị công nhận điểm du lịch cộng đồng ASEAN.

33.jpg
Bay dù lượn trên đỉnh Putaleng - một trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: TL

Theo ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lai Châu, để đạt được mục tiêu này, Sở VHTT&DL tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hợp phần quy hoạch du lịch tích hợp trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cơ sở cho định hướng phát triển lâu dài và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển các dự án du lịch có quy mô lớn tại các địa điểm đã quy hoạch và có lợi thế.

“Để khai thác tiềm năng các đỉnh núi cao ở Lai Châu, chúng tôi đề ra mục tiêu thu hút các doanh nghiệp lữ hành đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho khách và khai thác các dịch vụ một cách bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên rừng”, ông Kháng nói.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL Lai Châu phối hợp với UBND các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch theo Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Theo đó, ngành văn hóa hỗ trợ phát triển hoàn thiện các bản du lịch cộng đồng tiêu biểu: Bản Vàng Pheo gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái; bản Sin Suối Hồ gắn với trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông; bản Sì Thâu Chải gắn với trải nghiệm du lịch Dao; bản San Thàng gắn với dân tộc Giáy; bản Thẳm gắn với văn hóa dân tộc Lự. 5 điểm du lịch này sẽ hoàn thiện điểm du lịch cộng đồng mẫu, từ đó tạo động lực, sức hút và nhân rộng ra các bản du lịch khác.

Đặc biệt, Lai Châu xác định phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh như: Du lịch cộng đồng, sinh thái nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp, du lịch sinh thái lòng hồ, du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với các đỉnh núi và du lịch văn hóa gắn với trải nghiệm giá trị bản địa. Từ đó, gắn kết các loại hình, sản phẩm du lịch thế mạnh trong cùng một tour du lịch để tăng sự hấp dẫn và trải nghiệm của du khách.

“Hiện nay, tỉnh tập trung gắn kết loại hình du lịch thể thao mạo hiểm với du lịch cộng đồng thành sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của tỉnh. Tiêu biểu là du lịch cộng đồng bản Sin Suối Hồ gắn với chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử; du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải gắn với trải nghiệm dù lượn và chinh phục đỉnh Putaleng… Lai Châu cũng mở rộng các giải thể thao gắn với du lịch như giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng, giải việt dã đường đá cổ Pa Vi, giải đua xe đạp địa hình…”, ông Kháng cho hay.

Một điểm mới khác, đó là tỉnh chú trọng đào tạo, tập huấn đội ngũ poster phục vụ du lịch leo núi, để họ không chỉ là người dẫn đường cho du khách mà còn là những hướng dẫn viên du lịch, người truyền tải đến du khách những câu chuyện hấp dẫn. Thời gian tới, Lai Châu cũng sẽ tổ chức đào tạo phi công dù bay là người địa phương ở Sì Thâu Chải để phục vụ khách thường xuyên chứ không chỉ phụ thuộc vào thời điểm tổ chức giải dù lượn như hiện nay.

Ngoài ra, với sự quan tâm của tỉnh, nhiều dự án đầu tư hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch cộng đồng đang được triển khai. Lai Châu cũng xúc tiến đẩy nhanh tiến độ tuyến đường kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng như dự án đường hầm xuyên đèo Hoàng Liên Sơn. Các dự án này sẽ là “cú hích” cho du lịch Lai Châu phát triển.

“Tỉnh Lai Châu quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động truyền thông quảng bá, xúc tiến điểm đến địa phương thông qua việc tích hợp số hoá 3D, bản đồ số các điểm du lịch được công nhận, khu vui chơi giải trí, mua sắm, khách sạn, nhà hàng, chát box, hướng dẫn viên theo công nghệ AI... trên cổng du lịch thông minh để nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đi du lịch Lai Châu”, ông Kháng cho biết.

Theo ông Kháng, trong năm 2024 ngành du lịch Lai Châu đẩy mạnh khai thác, truyền thông giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh của tỉnh như: du lịch trekking, hiking các đỉnh núi (Pusilung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử, Tả Liên Sơn…) với điểm nhấn lớn nhất vào mùa hoa đỗ quyên, du lịch sinh thái gắn với thể thao mạo hiểm tại khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, khu du lịch Cổng trời Ô Quy Hồ; du lịch cộng đồng tại bản du lịch cộng đồng ASEAN- Sin Suối Hồ; công bố và đưa vào khai thác thêm 3 sản phẩm du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm giá trị văn hoá truyền thống tại vịnh Pá Khôm, bản Thẩm Phé, bản Nam và bản Củng. Qua đó, nâng tổng số điểm du lịch cấp tỉnh lên 20 điểm và 1 điểm du lịch cộng đồng ASEAN.

Được biết, năm 2024, ngành du lịch Lai Châu đã có “bước nhảy vọt” đáng kể với việc đón và phục vụ hơn 1,3 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế ước đạt trên 30.000 lượt) tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023 và vượt 20,5% mục tiêu đề ra; doanh thu ước đạt trên 1.084 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này không chỉ là động lực mới cho nền kinh tế địa phương mà còn khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến đầy tiềm năng mang tên Lai Châu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

51.jpg
Lai Châu là một trong những địa phương sở hữu nhiều điểm săn mây lý tưởng được các tín đồ du lịch đánh giá "5 sao". Ảnh: TL

Năm 2025 Lai Châu tiếp tục đặt ra mục tiêu đón trên 1,4 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 1.136 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài duy trì giải pháp và phát huy những giá trị đã đạt được, ngành du lịch sẽ tiếp tục tập trung vào công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu du lịch Lai Châu dưới nhiều nội dung và hình thức mới. Tỉnh sẽ chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch thực sự đặc sắc, hấp dẫn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để từ đó thu hút nhiều khách du lịch đến với tỉnh, không chỉ trong năm 2025 mà còn trong cả giai đoạn tiếp sau.

Khánh Ngọc