Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo thủ đoạn 'bắt cóc online' nhắm vào học sinh, sinh viên
(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo phát đi cảnh báo khẩn về chiêu trò “bắt cóc online”, thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang nhắm thẳng vào học sinh, sinh viên
Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, nhiều vụ việc gần đây tại Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh… cho thấy các đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa nạn nhân, dựng kịch bản liên quan đến tội phạm ma túy, rửa tiền, truy nã… để thao túng tâm lý.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu cắt liên lạc với gia đình, chỉ trao đổi qua số máy hoặc ứng dụng do chúng chỉ định, thậm chí uy hiếp nạn nhân gửi hình ảnh, clip nhạy cảm. Sau đó, chúng chủ động liên lạc với gia đình, giả thông báo “bắt cóc”, đe dọa chặt ngón tay, phát tán hình ảnh hoặc ép nạn nhân gọi về nhà yêu cầu chuyển tiền.

Cá biệt, có vụ các đối tượng dụ trẻ từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, rồi đưa tới khu vực giáp biên sang Campuchia “du lịch” theo lộ trình cụ thể. Sau khi nhận tiền, chúng lập tức cắt liên lạc, để lại nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn và gia đình mất số tiền lớn.
Một trường hợp điển hình xảy ra ngày 2/8, nam sinh T.T.H. (SN 2005, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh) đã 5 lần chuyển tổng cộng 129 triệu đồng cho nhóm lừa đảo, trước khi chúng yêu cầu gia đình nộp thêm 600 triệu đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh kịp thời giải cứu và cảnh báo: lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, không bao giờ yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp mã OTP.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường, gia đình phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và khẩn trương báo công an khi có dấu hiệu nghi vấn.
"Trong các cơ sở giáo dục cần có số điện thoại của cảnh sát khu vực, Trưởng Công an phường/xã, đường dây nóng của trực ban hình sự để nếu có vụ việc xảy ra kịp thời có sự hỗ trợ, xử lý của lực lượng chức năng", Bộ yêu cầu.
Người dân có thể gọi đường dây nóng 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ.