Nhập khẩu dầu Saudi giảm, Nga hưởng lợi tại thị trường Trung Quốc
(CLO) Tháng 9, dầu Saudi vào Trung Quốc giảm còn 1,43 triệu thùng/ngày, tạo cơ hội để dầu Urals Nga mở rộng thị phần.
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc dự kiến sẽ nhập lượng dầu thô từ Ả Rập Xê-út thấp hơn trong tháng 9, dấu hiệu cho thấy thương mại dầu mỏ châu Á đang diễn ra một sự chuyển hướng lớn, khi dầu Nga ngày càng tìm được đường vào tay các khách hàng Trung Quốc sau khi Ấn Độ giảm mua.

Theo Reuters dẫn lời nguồn tin từ các nhà lọc dầu Trung Quốc, Ả Rập Xê-út sẽ giảm khối lượng dầu cung cấp cho Trung Quốc trong tháng tới, sau khi Vương quốc này tăng giá bán dầu cho châu Á lần thứ hai liên tiếp trong tháng 9. Việc tăng giá khiến khối lượng phân bổ cho các nhà lọc dầu Trung Quốc giảm so với tháng trước.
Ước tính phân bổ cho các nhà lọc dầu cho thấy Ả Rập Xê-út có thể giao khoảng 43 triệu thùng dầu cho Trung Quốc trong tháng 9, tương đương khoảng 1,43 triệu thùng mỗi ngày, giảm so với mức 1,65 triệu thùng mỗi ngày mà Saudi Aramco đã phân bổ cho các nhà lọc dầu Trung Quốc trong tháng 8.
Sự giảm bớt đăng ký mua dầu Saudi cho tháng 9 cho thấy các nhà lọc dầu Trung Quốc hiện có lượng tồn kho đủ dùng và nhận thấy nguồn dầu Nga dồi dào hơn, đặc biệt là loại dầu Urals vốn chủ yếu được chuyển tới Ấn Độ cho tới vài tuần trước, theo tư vấn của Energy Aspects được Bloomberg trích dẫn.
Nhu cầu đối với dầu Urals tại Trung Quốc đang tăng lên vì đây là loại dầu được xem là cạnh tranh nhất khi so với các loại dầu Trung Đông tương tự, theo Energy Aspects.
Hiện Urals đang được chào bán với mức chiết khấu tại Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều bất định về lượng mua của Ấn Độ đối với dầu Nga sau khi Mỹ áp thêm thuế lên dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga.
Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là nước mua nhiều dầu Nga nhất, nhưng phần lớn lượng nhập khẩu của nước này là loại ESPO được vận chuyển từ cảng Kozmino ở Viễn Đông Nga.
Trong khi đó, Urals được vận chuyển từ các cảng phía tây Nga đến Ấn Độ, và trước đây Trung Quốc ít nhập loại này do chi phí vận chuyển cao hơn và hành trình lâu hơn.
Tuy nhiên, sau khi Mỹ tăng thuế lên Ấn Độ đối với dầu nhập từ Nga, dòng chảy thương mại giữa các nước mua dầu lớn ở châu Á bắt đầu dịch chuyển, tạo điều kiện để dầu Nga tiếp cận sâu hơn với thị trường Trung Quốc.