Xe

Xe limousine của Tổng thống Mỹ giá bao nhiêu và ai là người trả tiền?

Dũng Phan (Theo SlashGear) 14/08/2025 06:49

(CLO) “The Beast” Cadillac giá 1,5 triệu USD, ngân sách thuế chi trả, bảo vệ Tổng thống Mỹ với cửa chống đạn dày 8 inch, kính 5 inch.

Từ những ngày đầu, các Tổng thống Mỹ di chuyển bằng xe ngựa kéo cho đến khi ô tô dần thay thế. Qua nhiều năm, những chiếc limousine chính thức đã được cung cấp bởi nhiều nhà sản xuất khác nhau, bao gồm Ford, Pierce-Arrow và General Motors.

770-202508140021141.png
Xe limousine Cadillac của Tổng thống Mỹ với cờ Mỹ và Ba Lan gắn phía trước. Ảnh: Grand Warszawski

Những mẫu xe này thường thuộc dòng cao cấp nhất của thương hiệu, được sử dụng nguyên bản hoặc trong các phiên bản hiện đại thì được chỉnh sửa để đáp ứng yêu cầu làm phương tiện chính thức của Tổng thống Mỹ.

Phiên bản hiện tại đến từ General Motors, với thiết kế ngoại hình giống Cadillac XT6 và mức giá lên đến 1,5 triệu USD, được chi trả từ nguồn tiền thuế công.

Với vai trò đảm bảo an toàn cho Tổng thống trong quá trình di chuyển, chiếc xe được gọi là "The Beast" hiện nay là một phương tiện tiên tiến hàng đầu, sở hữu khả năng vận hành và sinh tồn vượt trội.

Được thiết kế và phát triển phối hợp với Sở Mật vụ Mỹ, mẫu xe này ra mắt vào năm 2018. Đây là thế hệ thứ ba trong dòng xe, bắt đầu từ thời kỳ của Tổng thống George W. Bush. Chiếc xe dành cho Tổng thống do một đội ngũ kỹ thuật đặc biệt của General Motors chế tạo, điều này giải thích cho mức giá cao ngất ngưởng.

Sở Mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm hai nhiệm vụ quan trọng: bảo vệ các lãnh đạo quốc gia của chính phủ Mỹ và điều tra các tội phạm liên quan đến tài chính hoặc tiền tệ.

Là một trong những cơ quan chính phủ quan trọng nhất, đơn vị này có hơn 8.100 nhân viên và được giao quản lý cũng như vận hành chiếc xe limousine của Tổng thống. Để thực hiện nhiệm vụ, Sở Mật vụ nhận ngân sách 3,1 tỷ USD cho năm tài chính 2024, nguồn tiền đến từ các khoản thuế mà chính phủ thu về.

Một chiếc xe mạnh mẽ và đắt đỏ

Chính Sở Mật vụ đã mô tả chiếc xe limousine này là phương tiện an toàn và bảo mật nhất thế giới, với hệ thống tính năng an ninh và phòng thủ toàn diện để chứng minh cho tuyên bố đó.

Mặc dù thông số chính xác được giữ bí mật, các báo cáo truyền thông ước tính "The Beast" có cửa chống đạn dày 8 inch và kính cửa sổ nhiều lớp dày 5 inch.

Vì đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy di động, xe được trang bị hệ thống liên lạc mở rộng, bao gồm khả năng gửi mã khởi động vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, "The Beast" còn sở hữu lốp run-flat, có thể phóng khí cay, tạo màn khói và tích hợp công nghệ tầm nhìn ban đêm.

Mặc dù không có thời hạn sử dụng cụ thể, Sở Mật vụ cho biết các chiếc xe thường phục vụ trong khoảng tám năm. Đáng ngạc nhiên là sau khi nghỉ hưu, xe không được lưu trữ hay tặng cho bảo tàng mà bị tiêu hủy hoàn toàn.

Với chiếc xe hiện tại đã bước sang năm thứ bảy, kế hoạch thay thế đang được triển khai, khi General Motors mới đây nhận hợp đồng trị giá gần 15 triệu USD. Hợp đồng này nhằm phát triển phiên bản kế nhiệm cho thế hệ thứ ba của "The Beast", áp dụng công nghệ mới để nâng cấp khả năng bảo vệ.

Một chi tiết thú vị là Tổng thống không được phép lái "The Beast" hay bất kỳ chiếc xe nào khác, ngay cả sau khi rời nhiệm sở. Dù không tự cầm lái, Tổng thống vẫn di chuyển trên một trong những phương tiện ấn tượng nhất từng được chế tạo, kết hợp giữa giao thông, văn phòng đầy đủ tiện nghi và pháo đài bất khả xâm phạm.

Dũng Phan (Theo SlashGear)