Xã hội

Miền Tây căng mình vì khan hiếm máu: Nhiều ca mổ phải hoãn, bệnh nhân mòn mỏi chờ từng giọt

Văn Hiền 14/08/2025 06:56

(CLO) Nhiều ca phẫu thuật tại các bệnh viện khu vực miền Tây không cấp bách buộc phải hoãn, nhường máu cho các ca cấp cứu.

Hai tháng qua, lượng máu tiếp nhận tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ giảm tới 70%, khiến nguồn cung cho 74 bệnh viện ở miền Tây rơi vào tình trạng báo động.

Nếu như trước đây mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận 14.000-15.000 đơn vị máu, thì nay chỉ còn khoảng 5.000 đơn vị. Kho máu nhiều thời điểm tụt xuống dưới 800 đơn vị mức tối thiểu cho phép, khiến xe cấp cứu của các bệnh viện phải xếp hàng nhiều giờ để chờ nhận.

Một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ được ưu tiên truyền máu. Ảnh: An Bình
Một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ được ưu tiên truyền máu. Ảnh: An Bình

Bác sĩ Huỳnh Minh Phú, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cho biết: “Nguồn máu giảm mạnh khiến nhiều bệnh viện phải thắt chặt sử dụng. Một số bệnh viện tuyến dưới phải chuyển bệnh nhân thẳng lên để truyền máu, còn các ca mổ theo lịch buộc hoãn để dành máu cho bệnh nhân cấp cứu hoặc xuất huyết tiêu hóa".

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhu cầu mỗi tuần khoảng 700-800 đơn vị máu nhưng hiện chỉ được đáp ứng 20%. Kho máu chỉ còn hơn 400 đơn vị, đủ dùng 4-5 ngày.

“Nếu tình trạng này kéo dài, việc điều trị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, bác sĩ Lê Hoàng Phúc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lo lắng.

Bà Nguyễn Kim Chung (61 tuổi, An Giang) bệnh thiếu tiểu cầu, đã 3 ngày nằm viện vẫn chưa được truyền máu.

Nhiều kệ đựng máu ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ trống hoác. Ảnh: An Bình
Nhiều kệ đựng máu ở Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ trống hoác do đã sử dụng gần hết lượng dự trữ. Ảnh: An Bình

“Cơ thể tôi mệt mỏi, suy yếu từng ngày mà bác sĩ chỉ biết động viên chờ", bà Chung nói.

Anh Trương Thanh Phước (35 tuổi, Đồng Tháp) bị suy tụy, bốn ngày nhập viện vẫn chưa có máu nhóm AB: “Tôi lo lắm, nhưng không biết chờ đến bao giờ".

Nguyên nhân thiếu máu, theo bác sĩ Phú, một phần do các địa phương đang tập trung sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, nên hoạt động kêu gọi hiến máu tình nguyện bị gián đoạn.

Để “chữa cháy”, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ nâng cấp phòng hiến máu, tận dụng mạng xã hội kêu gọi người dân, sinh viên, cán bộ tham gia.

Có ngày huy động được 50-60 đơn vị, nhưng vẫn chỉ là giải pháp tạm thời. UBND TP Cần Thơ đã giao Hội Chữ thập đỏ lập kế hoạch tăng cường vận động hiến máu trong 6 tháng cuối năm, hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo trước 30/8.

Trong lúc chờ nguồn máu bổ sung, nhiều bệnh nhân vẫn tiếp tục cuộc đợi mòn mỏi, từng giờ trông chờ vào những giọt máu tình nguyện – giọt máu cứu sinh giữa mùa khan hiếm.

Văn Hiền